Khánh Hòa lên phương án bố trí người lao động ở lại cơ sở sản xuất

Phương Linh |

Để đảm bảo an toàn cho người lao động và hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa triển khai phương án bố trí cho người lao động làm việc và ở tại cơ sở sản xuất.

Chiều 10.7, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lâm chủ động khẩn trương triển khai ngay các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại xã Suối Tân gồm các điểm địa điểm Đồng Cau, Dầu Sơn, Vĩnh Phú, Khu Công nghiệp Suối Dầu, đoàn công tác UBND tỉnh đi kiểm tra đánh giá đây là những điểm đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 và có nguy cơ cao.

Đáng chú ý khi có nhiều trường hợp là công nhân khu công nghiệp tiếp xúc với gia đình bán tạp hóa có 2 vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2.

Vì vậy UBND tỉnh yêu cầu trước ngày 12.7, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung phân tích kỹ tình hình, đánh giá mức độ nguy cơ đối với từng khu vực, nhóm đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, tiến hành tầm soát để kịp thời phát hiện sớm các ca nghi nhiễm trong cộng đồng và xử lý theo quy định

UBND huyện Cam Lâm tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện tốt việc cung cấp thông tin để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết… Bổ sung ngay các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa về phòng chống dịch (đối với các điểm phức tạp như Đồng Cau, Dầu Sơn, Vĩnh Phú…)

Về phòng chống dịch trong KCN Suối Dầu, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trước ngày 13.7, các đơn vị liên quan kiểm tra và kích hoạt kịch bản ứng phó phòng chống dịch bệnh COVID-19 của từng doanh nghiệp

Đặc biệt triển khai các giải pháp phù hợp với tính chất, điều kiện, khả năng thực tế của doanh nghiệp nhằm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, quản lý chặt chẽ người lao động, nhất là lao động có liên quan đến các địa phương đang có dịch bệnh; thu xếp cho người lao động vừa ăn nghỉ, sinh hoạt và vừa sản xuất trong khuôn viên cơ sở sản xuất; bố trí phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú bên ngoài cơ sở sản xuất kinh doanh để phục vụ riêng cho người lao động của doanh nghiệp...

Đồng thời xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện khử khuẩn môi trường, tầm soát xét nghiệm cho tất cả người lao động trong Khu Công nghiệp Suối.

Tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.

KCN Suối Dầu đóng trên địa bàn huyện Cam Lâm hiện có 45 doanh nghiệp hoạt động với hơn 12.000 lao động. Tính đến 16h ngày 10.7, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 66 ca nhiễm mới, trong đó Thị xã Ninh Hòa 44 ca, TP Nha Trang 20 ca, huyện Cam lâm 3 ca. Trong số đó có 38 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Hàng trăm ngàn người lao động khó khăn vì COVID-19 được công đoàn hỗ trợ

Hải Anh |

Công tác chi hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã được các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả. Có hàng trăm ngàn đoàn viên, người lao động trong cả nước nhận được hỗ trợ kịp thời, nhất là những đoàn viên, người lao động trong vùng dịch.

Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cận cảnh quy trình xét nghiệm cho khoảng 6.000 người từ TPHCM về Hà Nội

Tùng Giang - Hà Phương |

Từ ngày 10.7, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ TPHCM về từ 23.6.

Hàng trăm ngàn người lao động khó khăn vì COVID-19 được công đoàn hỗ trợ

Hải Anh |

Công tác chi hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã được các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả. Có hàng trăm ngàn đoàn viên, người lao động trong cả nước nhận được hỗ trợ kịp thời, nhất là những đoàn viên, người lao động trong vùng dịch.

Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.