Khánh Hòa: Khởi công xây dựng khu thiết chế văn hóa phục vụ hơn 10 ngàn CNLĐ

P.Linh |

Ngày 14.4, tại Khu công nghiệp Suối Dầu, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa chính thức khởi công xây dựng trung tâm văn hóa thể thao công nhân khu công nghiệp Suối Dầu. Đây là công trình đầu tiên cụ thể hóa chương trình xây dựng công trình thiết chế văn hóa cho CNLĐ.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, nhiều năm nay các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ tại khu Công nghiệp Suối Dầu gặp nhiều khó khăn vì thiếu địa điểm sinh hoạt phù hợp.

CĐCS, CĐ KKT-KCN muốn tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ thể thao cho đoàn viên CNLĐ phải mượn địa điểm của DN hoặc tổ chức tại TP Nha Trang nên hạn chế số lượng CNLĐ tham gia, ảnh hưởng đến SXKD của các đơn vị… Nhu cầu về một địa điểm sinh hoạt, sân chơi văn hóa cho NLĐ là rất cấp thiết.

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trung tâm văn hóa thể thao công nhân khu công nghiệp Suối Dầu được khởi công xây dựng trên diện tích 10.000m2 với 3 phân khu chức năng và 3 phân khu dự phòng. Trong đó có 5 hạng mục quan trọng gồm: Nhà thi đấu đa năng, khu nhà thể thao, khối văn phòng làm việc của CĐ KKT-KCN, hệ thống căngtin, sân bóng đá mini.

Tổng kinh phí xây dựng công trình là 14 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tư 11 tỷ đồng, số còn lại là do CNLĐ đóng góp thông qua quỹ XH Công đoàn. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2019 và sẽ đáp ứng nhu cầu VHTT, sân chơi tinh thần bổ ích cho hơn 10 ngàn CNLĐ và nhân dân các xã lân cận khu CN Suối Dầu.

Phát biểu tại lễ khởi công ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định: Công trình này là ý nguyện của đông đảo CNLĐ cũng như cá nhân tôi. Đề nghị LĐLĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan giáp sát kỹ công trình và hoàn thành tiến độ đáp ứng sự mong mỏi của CNLĐ. Sau khi hoàn thành khai thác hiệu quả nhất các phân khu chức năng. Về lâu dài, LĐLĐ tỉnh, Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu phải vận động tốt hơn sự chung tay của cả cộng đồng để mở rộng các công trình phúc lợi cho CNLĐ.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Nhìn lại 21 ngày đêm tìm kiếm thi thể cháu bé rơi trụ bêtông sâu 35m

PHONG LINH |

Sau 21 ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thành công thi thể cháu bé Thái Lý Hạo Nam (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lên mặt đất vào 1 giờ 20 phút sáng 20.1 và lo hậu sự.