Bà Huỳnh Thị Nam Khánh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế- Khu công nghiệp Khánh Hòa cho biết, với thông điệp “Chia sẻ yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau”, ATM gạo nghĩa tình cho công nhân lao động sẽ góp phần trợ giúp những lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là công trình thanh niên do Tỉnh đoàn hỗ trợ.
Chương trình bắt đầu từ ngày 23.4 và sẽ kéo dài cho đến khi hết trường hợp cần hỗ trợ. “ATM gạo nghĩa tình” mở cửa từ 7h30 đến 11h và 13h đến 16h hàng ngày. Thời gian cấp phát sau ngày đầu tiên sẽ điều chỉnh phù hợp với giờ tan ca của công nhân để nhiều công nhân khó khăn khác có cơ hội nhận.
Ngay sau khi cắt băng khánh thành các đơn vị, mạnh thường quân đã trao 20 tấn gạo tiếp sức cho công nhân. Trong đó, Tỉnh đoàn Khánh Hòa hỗ trợ 10 tấn, LĐLĐ Khánh Hòa 1 tấn, Công ty TNHH Miboo ViNa 5 tấn, ông Trần Đình Tuy (Công ty TNHH Fujiura Nha Trang, 1 tấn, ông Vương Vĩnh Hiệp (Công ty TNHH Long Sinh) 3 tấn.
Ông Bùi Hoài Nam, Bí thư tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, “ATM gạo nghĩa tình” được lắp đặt dùng bằng App và cảm biến giúp công nhân hạn chế tiếp xúc với máy. Mỗi công nhân khi đến nhận sẽ được bố trí giãn cách đảm bảo an toàn. Máy sẽ tự động chảy 3kg gạo khi công nhân đưa vào túi.
Nghe tin có “ATM gạo” hỗ trợ công nhân, chị Nguyễn Thị Hồng Thu (trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) đến từ sớm. 2 tháng nay, cả hai vợ chồng chị mất việc nên cuộc sống hiện tại của gia đình 4 người rất khó khăn. Nhận 3kg gạo từ máy, chị xúc động nói: “Mấy ngày tới bớt lo khoản gạo, chồng tôi sáng nay đi xin việc không biết có được không! Tôi cố gói gém qua khó khăn, chờ qua dịch, các công ty tuyển thì sẽ có việc để làm”.
Không chỉ công nhân mất việc làm, công nhân khó khăn, nhiều người dân sống quanh khu công nghiệp đang thất nghiệp cũng đã tìm đến "ATM gạo" xin một phần và được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình.
Theo thống kê, hiện Khu công nghiệp Suối Dầu có hơn 13.000 lao động. Đến 15.4, đã có 2 doanh nghiệp ngừng việc, 8 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. Gần 3.000 công nhân tại đây bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19. Trong đó, gần 700 công nhân chấm dứt hợp đồng lao động, 541 lao động nghỉ việc không lương, gần 1.800 lao động làm việc luân phiên. Dự báo trong thời gian tới, nếu thị trường Châu Âu, Mỹ… chưa phục hồi thì số lao động mất việc sẽ còn tăng cao do các doanh nghiệp không có đơn hàng, không xuất khẩu được, không có nguyên liệu.