Khánh Hòa: Kết nối chăm lo cho hàng nghìn lao động khó khăn có Tết đủ đầy

P. Linh |

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương cho đoàn viên, người lao động. Đây là năm thứ 7 chương trình Tết Sum vầy được Công đoàn tổ chức để lại nhiều dấu ấn trong lòng người lao động với hơn 80.000 đoàn viên đã tham gia.

Ông Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, năm 2020 ảnh hưởng dịch COVID-19, Công đoàn các cấp đã triển khai nhiều giải pháp, đồng thời phòng chống dịch bệnh và đồng hành hỗ trợ, chia sẻ kịp thời cùng đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ).

Công đoàn tỉnh đã chỉ đạo các cấp nắm bắt tình hình lao động bị ảnh hưởng, vận động CNLĐ đóng góp công tác phòng chống dịch; đề xuất các giải pháp giúp giáo viên, NLĐ làm việc tại các trường ngoài công lập khắc phục khó khăn... Bằng nhiều nguồn lực khác nhau, LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 2.204 suất quà với số tiền 1.102 tỉ đồng hỗ trợ CNLĐ khó khăn, mất và giảm thu nhập do dịch bệnh.

Chương trình Tết Sum vầy 2021 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi cả nước đang căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lần đầu tiên, hơn 200 CNLĐ tham gia phải trang bị khẩu trang nhưng ai cũng không giấu được niềm vui. Chị Hồ Thị Phúc - nhân viên Khu du lịch tại huyện Cam Lâm - chia sẻ: “Một năm nay, việc làm không ổn định, thu nhập của tôi hiện chỉ còn 3,8 triệu đồng/tháng. Chồng tôi bị bệnh không lao động được, thêm 2 con ăn học khiến cuộc sống chật vật hơn. Nhưng Công đoàn đã quan tâm, động viên vào thời điểm dịch không có việc làm và hỗ trợ 1 lần. Nay dịp Tết, Công đoàn hỗ trợ thêm 1 lần nữa, mỗi suất quà 500.000 đồng, với tôi cũng như anh chị em đồng nghiệp ngành du lịch lúc này là rất quý”.

Tại chương trình, 200 CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch được đại diện các cấp trao tận tay suất quà tết và lì xì của Công đoàn; 4 đoàn viên khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn.

Lần thứ 3 tham gia Tết Sum vầy, anh Chế Văn Tân - nhân viên Trường Mầm non Vàng Anh - vẫn không khỏi xúc động nói: “Thêm một phần quà có thể không giúp mình hết khó khăn nhưng về tinh thần thấy mình được tổ chức quan tâm nên có thêm động lực làm việc tốt hơn”.

Theo ông Bùi Thanh Bình, năm 2021, Công đoàn Khánh Hòa nỗ lực vận động các nguồn dành 1.500 suất quà giá trị hơn 1 tỉ đồng tặng cho đoàn viên khó khăn để không để đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

Đến gần Tết, có nhiều đơn vị đã kết nối với LĐLĐ tỉnh cùng sẻ chia với người lao động như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 250 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa... với tổng số gần 500 triệu đồng. Sau chương trình Tết Sum vầy, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Kết nối yêu thương trao 270 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động và các đơn vị đồng hành trong chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

P. Linh
TIN LIÊN QUAN

Không để công nhân nào không có Tết

Nam Dương |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, các cấp Công đoàn của TPHCM đã chuẩn bị kế hoạch để chăm lo cho người lao động với tinh thần không để công nhân nào không có Tết.

Công đoàn Mitraco trao quà Tết cho công nhân khó khăn

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.2, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đã trực tiếp đi trao quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn.

LĐLĐ Nghệ An: Trao 120 suất quà từ Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ người lao động

Thanh Tùng |

Ngày 1.2, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao 120 suất quà hỗ trợ 120 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ trong năm 2020, với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Không để công nhân nào không có Tết

Nam Dương |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, các cấp Công đoàn của TPHCM đã chuẩn bị kế hoạch để chăm lo cho người lao động với tinh thần không để công nhân nào không có Tết.

Công đoàn Mitraco trao quà Tết cho công nhân khó khăn

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.2, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đã trực tiếp đi trao quà Tết cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn.

LĐLĐ Nghệ An: Trao 120 suất quà từ Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ người lao động

Thanh Tùng |

Ngày 1.2, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao 120 suất quà hỗ trợ 120 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ trong năm 2020, với tổng số tiền 120 triệu đồng.