Khánh Hòa: Hơn 500.000 lao động trong độ tuổi chưa tham gia BHXH tự nguyện

Phương Linh |

Khánh Hòa- Ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai Bảo hiểm Xã hội (BHXH) toàn dân, Bảo hiểm Xã hội Khánh Hòa triển khai nhiều chương trình để đưa bảo hiểm đến với mọi người.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, ngày 8.5, Bảo hiểm Xã hội Khánh Hòa và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra quân tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm.

Theo đó, tháng vận động triển khai BHXH toàn dân sẽ tập trung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH.

Nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương đối với người lao động khi tham gia các loại hình bảo hiểm trên. Đồng thời chỉ ra những thiệt thòi khi lựa chọn BHXH một lần.

Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

Tại lễ phát động, ông Đinh Văn Thiệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tỷ lệ bao phủ BHXH toàn dân đạt 22,25%, chưa đạt mục tiêu đề ra (27,76%). Có 128.747 người tham gia BHXH bắt buộc, 14.816 người tham gia BHXH tự nguyện. Còn hơn 500.000 người lao động trong độ tuổi chưa tham gia BHXH tự nguyện.

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 91,34% (Mục tiêu đề ra 93,75%), còn khoảng 108.000 người dân chưa tham gia BHYT hộ gia đình. Số người sau độ tuổi nghỉ hưu hơn 184.000 người. Số người được hưởng lương hưu hàng tháng là 33.700 người.

Theo ông Thiệu, để đạt được mục tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân đảm bảo 100% người dân sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu là thách thức lớn đối với tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kêu gọi tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cấp tỉnh đến từng thôn, tổ dân phố và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường mọi giải pháp thông tin, truyền thông, tuyên truyền đến từng người dân.

Tiếp cận đến từng người dân để tư vấn, hỗ trợ người dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. Thường xuyên tổ chức các hội nghị trực tiếp, trực tuyến đến tận thôn, tổ dân phố để thông tin, hướng dẫn người dân tham gia BHXH, BHYT...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk xem xét đầu tư làm công trình bổ trợ ở cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.5, một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cho hay, liên quan đến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, đơn vị đang tiến hành nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh theo trục Bắc - Nam để kết nối vào một trong các điểm giao của cao tốc. Dự kiến sẽ triển khai nút giao Ea Rớt.

Thời tiết bất lợi, du lịch Khánh Hòa đón 275,5 nghìn lượt khách

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay ngành du lịch Khánh Hòa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng lượng khách tăng mạnh trên 119% so với cùng kỳ năm trước, công suất cơ sở lưu trú phục vụ trên 87%.

Khánh Hòa: 90% lao động đã trở lại thị trường

Phương Linh |

Khánh Hòa- Thị trường lao động đã phục hồi trở lại mạnh mẽ sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đắk Lắk xem xét đầu tư làm công trình bổ trợ ở cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.5, một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cho hay, liên quan đến dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, đơn vị đang tiến hành nghiên cứu xây dựng Quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh theo trục Bắc - Nam để kết nối vào một trong các điểm giao của cao tốc. Dự kiến sẽ triển khai nút giao Ea Rớt.

Thời tiết bất lợi, du lịch Khánh Hòa đón 275,5 nghìn lượt khách

Phương Linh |

Khánh Hòa - Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay ngành du lịch Khánh Hòa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng lượng khách tăng mạnh trên 119% so với cùng kỳ năm trước, công suất cơ sở lưu trú phục vụ trên 87%.

Khánh Hòa: 90% lao động đã trở lại thị trường

Phương Linh |

Khánh Hòa- Thị trường lao động đã phục hồi trở lại mạnh mẽ sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.