Khánh Hòa: Hơn 2.350 trường hợp công nhân lao động thiệt hại về nhà cửa, tài sản do bão số 12

Nhiệt Băng |

Tính đến hiện tại, tại Khánh Hòa có 2.351 trường hợp công nhân lao động (CNLĐ) thiệt hại về nhà cửa và tài sản. Họ đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng... để gượng dậy, trở lại làm việc, ổn định cuộc sống. 

Trong đó, thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản là 471 trường hợp (62 trường hợp bị sập nhà, 409 trường hợp bị tốc mái nhà 100%, sập la phông…). Thiệt hại khác là 1.880 trường hợp (tốc mái 50%, sập la phông, công trình phụ…).

Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Phó chủ tịch CĐ các KCN-KKT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay khoảng 90% CNLĐ đã trở lại làm việc. Một số CNLĐ vẫn chưa thể trở lại làm việc, đang khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12.

Ban Chấp hành các CĐCS đã phối hợp với Ban Giám đốc các công ty khảo sát thực tế những trường hợp thiệt hại nặng và tổ chức đi thăm, trao quà hỗ trợ cho CNLĐ (như Cty Long Sinh, Fujiura, Gallant, Ocean, FLD…).

Ban Thường vụ CĐ các KCN-KKT đã tổ chức đi thăm hỏi một số trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị sụp một phần và hoàn toàn nhà ở, nhằm chia sẻ, động viên NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau bão.

Bão số 12 cũng khiến nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại. Thống kê của CĐ các KCN-KKT có 2 DN bị thiệt hại nặng sau cơn bão là Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu (KCN Suối Dầu) và Công ty TNHH Taisho Việt Nam (Suối Hiệp, huyện Diên Khánh).

Theo đó, Công ty Thủy sản Bạc Liêu bị sập hoàn toàn 2 hệ thống nhà kính, vườn ươm giống cây trồng để cung cấp cho nông dân sản xuất cà. Ước tính thiệt hại gần 2 tỉ đồng. CĐ các KCN đã đến thăm và nắm tình hình. Hiện, hệ thống vườn ươm của doanh nghiệp này tại KCN Suối Dầu đã sửa chữa và hoạt động. Riêng vườn ươm ngoài KCN thì đang trong quá trình khắc phục.

Công ty TNHH Taisho Việt Nam bị sập nhà xưởng. Cty đã liên hệ đơn vị bảo hiểm để tính toán thiệt hại và khắc phục. Dự kiến tuần tới, nhà sưởng sẽ đi vào sản xuất trở lại. CNLĐ cũng dọn dẹp, vệ sinh nhà xưởng sau bão.

Hôm qua, ngày 15.11, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hằng làm trưởng đoàn đã đi thăm và hỗ trợ 240 triệu đồng cho 8 doanh nghiệp, 160 CNLĐ bị thiệt hại nặng trong bão số 12 tại Vạn Ninh, Ninh Hòa, TP Nha Trang...

Thống kê chưa đầy đủ, tại 8 doanh nghiệp đã có gần 5.000 công nhân lao động phải ngừng việc từ 1 đến 6 tháng chờ khắc phục sự cố. Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với các doanh nghiệp khảo sát đợt 1 trên 3.000 trường hợp công nhân có nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái hoàn toàn để lên phương án hỗ trợ xây, sửa nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.