Khánh Hòa: Hơn 10.000 lao động phải ngừng việc cần "tiếp sức nhanh"

Phương Linh |

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang khiến hàng nghìn lao động tại Khánh Hòa mất việc làm. Đặc biệt lao động ngành du lịch, dịch vụ, may mặc, chế biến thủy sản... vốn thường xuyên thiếu hụt trong những năm qua thì nay thành đối tượng bị mất việc nhiều nhất!

Công nhân chật vật ứng phó 

Trong dãy nhà trọ 12 m2 ở thôn Dầu Sơn, xã Cam Tân, gần Khu công nghiệp Suối Dầu (H.Cam Lâm, Khánh Hòa), mẹ con chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (quê Phú Yên) bắt đầu một ngày với bữa sáng là 3 ổ bánh mì.

Nhiều ngày nay mẹ con chị đang cố tằn tiện. Một mình chị Hạnh rời quê mang theo 2 con nhỏ vào Khánh Hòa làm công nhân. Trước làm công nhân Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam mỗi tháng thu nhập của chị được hơn 7 triệu đồng lo 3 mẹ con đã khó.

Hơn 1 tháng nay mất việc làm do dịch COVID-19, công ty chỉ hỗ trợ 70% mức lương tối thiểu vùng khoảng 2 triệu đồng nên cuộc sống của mẹ con chị càng thêm khó khăn. Chị cho biết, “Công ty nói hỗ trợ nhưng giờ cũng chưa thấy. Trước mắt, tôi cố cầm cự nhưng nếu kéo dài thì chắc phải về quê bớt được tiền thuê nhà nhưng cũng không biết làm gì!”.

Hơn 1 tháng nghỉ việc mẹ con chị Hạnh dành thời gian ở trong phòng cho con học bài. Ảnh: P.Linh
Hơn 1 tháng nghỉ việc mẹ con chị Hạnh dành thời gian ở trong phòng cho con học bài. Ảnh: P.Linh

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhật, công nhân công ty TNHH Vịnh Nha Trang trọ gần đó thì trả phòng trọ về quê. “Con nhỏ nghỉ học, vợ mất việc nghỉ nhà trông. Mình tôi đi làm, công ty ít việc 1 ngày làm 3 ngày nghỉ không đủ trang trải cuộc sống. Vợ chồng tôi quyết định về quê Ninh Hòa chứ chờ dịch biết khi nào mới đi làm lại. Về quê bớt được 1 triệu tiền nhà, tôi kiếm việc gì đó làm chạy bữa”- anh Nhật buồn nói.

Hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 2 con và bố mẹ già đã 70 tuổi, chị Hoàng Anh Thái (trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) nhân viên Spa của công ty du lịch đang chật vật tìm việc. “Hơn 5 năm làm việc lương tôi khoảng 8 triệu/tháng cũng lo được cho cả nhà. Nhưng sau Tết tình hình dịch COVID-19 khiến công ty đóng cửa, cho nhân viên nghỉ từ giữa tháng 1. Không có bất kỳ khoản lương hỗ trợ, mất việc bất ngờ tôi không kịp trở tay. Cả 2 tháng nay nghỉ ở nhà, tiền tích cóp cạn kệt nay lâm vào túng thiếu. Tôi mày mò bán hàng online, nhưng mới nên không được là bao” chị Thái chia sẻ.

Cần tiếp sức nhanh

Với gần 14.000 lao động, hiện 2/3 doanh nghiệp hoạt động ở khu công nghiệp Suối Dầu (H. Cam Lâm, Khánh Hòa) đang lên phương án cắt giảm lao động. 13 doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản với hơn 5.500 lao động đang khó khăn do không có nguyên liệu, không xuất được hàng.

Nhiều dãy trọ công nhân tại Khánh Hòa lao động đang bị ngưng việc ở nhà cầm cự hi vọng chờ qua dịch có việc đi làm. Ảnh: P.Linh
Nhiều dãy trọ công nhân tại Khánh Hòa lao động đang bị ngưng việc ở nhà cầm cự hi vọng chờ qua dịch có việc đi làm. Ảnh: P.Linh

Thống kê của LĐLĐ Khánh Hòa đến ngày 27.3 có 292/611 doanh nghiệp có CĐCS báo cáo về tình hình lao động tác động do dịch COVID-19. Trong đó, gần 1.000 lao động phải nghỉ việc, gần 10.400 lao động phải ngừng việc. Số lao động không hưởng lương là 2.788 lao động. Và số lao động bị giảm lương là 4.286 lao động.

Ông Bùi Đăng Thành, Trưởng Ban Chính sách LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, “hiện các doanh nghiệp đang thỏa thuận nghỉ việc với người lao động ngừng việc hưởng lương cơ bản theo hợp đồng hoặc nghỉ phép năm. Số thì thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ luân phiên không hưởng lương. Một số điều chuyển người lao động tới vị trí khác làm việc...”.

Riêng lao động ngành du lịch, dịch vụ đến nay hầu hết cơ sở du lịch, lưu trú, vận tải đều đóng cửa tạm ngưng kinh doanh.  Và hàng nghìn lao động mất việc theo. Ông Văn Đình Tri, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Khánh Hòa thông tin, lao động bị tác động nhiều nhất là du lịch, dịch vụ, thủy sản, may mặc, vận tải. Hiện số lao động đăng ký thất nghiệp tăng gấp 3 lần tháng 2, nhiều nhất là lao động ngành du lịch dịch vụ.

Đến nay sở nhận được văn bản đề nghị xác nhận xin tạm dừng đóng BHXH 22% đến cuối năm 2020 của 12 doanh nghiệp với gần 1.000 lao động mất việc và 350 lao động tạm ngưng việc.

“Qua mỗi tuần số này sẽ tăng lên. Thời gian nữa sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động. Giải pháp trước mắt động viên doanh nghiệp bố trí sắp xếp, cố gắng cho tạm ngưng việc, đảm bảo cho lao động mức lương tối thiểu vùng. Tập trung nhân lực hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục nhanh, đơn giản để tạm ngưng đóng BHXH giải quyết khó khăn. Chỉ đạo các trung tâm giới thiệu việc làm vừa tăng phòng chống dịch vừa ưu tiên giải quyết nhanh chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giới thiệu học nghề phù hợp để lao động chuyển đổi. Trong tuần tới UBND tỉnh sẽ có cuộc họp về vấn đề này, chúng tôi sẽ kiến đề xuất hỗ trợ sớm, phù hợp cho người lao động mất việc”. ông Tri nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mất việc muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần điều kiện gì?

ANH THƯ |

Tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Vì vậy, số người có nhu cầu nhận hỗ trợ của Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...

Khó khăn nhưng không để người lao động ngành hàng không mất việc làm

Đặng Tiến |

Theo thống kê sơ bộ của các hãng hàng không, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường vận tải hàng không bắt đầu giảm mạnh từ cuối tháng 1.2020. Thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là khoảng hơn 30.000 tỉ đồng. Điều đó khiến các hãng hàng không phải cắt giảm tất cả chi phí, trong đó có cắt giảm tiền lương.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Người lao động mất việc muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần điều kiện gì?

ANH THƯ |

Tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Vì vậy, số người có nhu cầu nhận hỗ trợ của Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 lao động ngành dệt may mất việc do dịch COVID-19

H.V.M |

Dù đã xoay xở đủ đường, nhưng nhiều doanh nghiệp ngành dệt may ở Đà Nẵng vẫn buộc phải cho lao động của mình nghỉ việc trong mùa dịch do thiếu nguyên liệu và bị đối tác từ Mỹ và EU tạm ngưng đơn hàng...

Khó khăn nhưng không để người lao động ngành hàng không mất việc làm

Đặng Tiến |

Theo thống kê sơ bộ của các hãng hàng không, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường vận tải hàng không bắt đầu giảm mạnh từ cuối tháng 1.2020. Thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là khoảng hơn 30.000 tỉ đồng. Điều đó khiến các hãng hàng không phải cắt giảm tất cả chi phí, trong đó có cắt giảm tiền lương.