Khánh Hòa gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lưu Hoàng |

Khánh Hòa sẽ gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4 và tháng 5.2020 cho người hưởng (nhận bằng tiền mặt) từ ngày 16.4 đến ngày 20.5.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Bưu điện tỉnh về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 4.2020 trở đi trên địa bàn tỉnh trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Khánh Hòa sẽ tiến hành gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5.2020 cho người hưởng (nhận bằng tiền mặt) từ ngày 16.4 đến ngày 20.5. Đối với người nhận qua máy rút tiền tự động (ATM) thì cơ quan Bưu điện sẽ chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH của 2 tháng trên vào ngày 6.4.

Để đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo an toàn, đến tận tay người hưởng, UBND tỉnh giao Bưu điện tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng phương án chi trả cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 (trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10.4).

Cơ quan BHXH phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tìm giải pháp hỗ trợ người hưởng lương hưu, người lao động, người dân thực hiện mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để thực hiện giao dịch thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản trợ cấp tiền mặt cho hộ gia đình giảm thu nhập vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Abe Shinzo đã quyết định trợ cấp tiền mặt cho mỗi hộ gia đình bị giảm thu nhập vì đại dịch COVID-19.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5 tại nhà, tránh tụ tập đông người

Nhật Nguyên |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020 (đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện).

Thương binh nặng ủng hộ tiền trợ cấp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Ông Trần Văn Vân - thương binh 2/4 ở phường Nghi Hòa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã viết đơn tình nguyện, dùng số tiền trợ cấp thương binh là 3,5 triệu đồng để ủng hộ cho những người đang ngày đêm chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Nhật Bản trợ cấp tiền mặt cho hộ gia đình giảm thu nhập vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thủ tướng Abe Shinzo đã quyết định trợ cấp tiền mặt cho mỗi hộ gia đình bị giảm thu nhập vì đại dịch COVID-19.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4,5 tại nhà, tránh tụ tập đông người

Nhật Nguyên |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020 (đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện).

Thương binh nặng ủng hộ tiền trợ cấp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19

Tuấn Quỳnh |

Ông Trần Văn Vân - thương binh 2/4 ở phường Nghi Hòa thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã viết đơn tình nguyện, dùng số tiền trợ cấp thương binh là 3,5 triệu đồng để ủng hộ cho những người đang ngày đêm chống dịch COVID-19 ở tuyến đầu.