Khánh Hòa: Giảm hơn 1.000 lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải

Phương Linh |

Hơn 1.000 lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải bị cắt giảm do dịch COVID-19 là con số được chủ tịch Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa thông tin tại buổi đối thoại chính sách- pháp luật lần thứ 1 năm 2020.

Sáng 12.6, Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình đối thoại với công nhân lao động, lãnh đạo 49 doanh nghiệp, 47 CĐCS thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, tư vấn, xây dựng giao thông, cầu đường.

Ông Chu Văn An, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, dịch COVID-19 khiến các đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận tải hành khác theo hợp đồng, vận tải hành khách theo tuyến cố định, dịch vụ taxi… thiệt hại nặng. Nhiều doanh nghiệp đã phải cho người lao động nghỉ việc với số lượng lớn .

Lãnh đạo Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Khánh Hoà trao hỗ trợ cho 139 lao động khó khăn bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh:Phương Linh
Lãnh đạo Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Khánh Hoà trao hỗ trợ cho 139 lao động khó khăn bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh:Phương Linh

Thống kê của Công đoàn Ngành đến cuối tháng 5.2020, số lao động tại các doanh nghiệp giảm 1.172 người, chiếm 1/3ong tổng số lao động toàn ngành. Đoàn viên công đoàn giảm 1.034 đoàn viên trong tổng số 3.304 đoàn viên.

Trước những khó khăn chung Công đoàn Ngành chủ động tổ chức chương trình đối thoại 4 bên gồm: Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động thương binh xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Bà Đào Thị Ngọc Quỳnh, phó giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng thắc mắc vì sao doanh nghiệp thực hiện kê khai để người lao động nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ đều bị trả lại? Ảnh: Phương Linh
Bà Đào Thị Ngọc Quỳnh, phó giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng thắc mắc vì sao doanh nghiệp thực hiện kê khai để người lao động nhận hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ đều bị trả lại? Ảnh: Phương Linh

Trong đó tập trung đối thoại giải đáp các chính sách việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và việc triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh cho người lao động.

Riêng Sở Giao thông vận tải đối thoại về những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện Nghị định 10 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định 100 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Buổi đối thoại đã tiếp nhận gần 30 câu hỏi của người lao động, lãnh đạo doanh nghiệp. Trong đó vấn đề được nhiều người đặt ra là không thể tiếp cận được gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ do vướng điều kiện, thủ tục dù thực tế lao động mất việc nhiều tháng nay và rất khó khăn vì không tìm được việc mới.

Anh Nguyễn Anh Bằng, lái xe taxi đặt câu hỏi làm thế nào để tiếp tục tham gia BHXH sau khi bị công ty cho nghỉ việc? Ảnh: Phương Linh
Anh Nguyễn Anh Bằng, lái xe taxi đặt câu hỏi làm thế nào để tiếp tục tham gia BHXH sau khi bị công ty cho nghỉ việc? Ảnh: Phương Linh

Nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục tham gia BHXH cho người lao động sau khi doanh nghiệp phải cắt giảm lao động; hướng dẫn hưởng bảo hiểm thất nghiệp; việc cho người lao động nghỉ việc vì dịch như thế nào là đúng luật…được đại diện cơ quan chức năng giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại.

Nhân dịp này Công đoàn ngành Giao thông vận tải Khánh Hòa trao 139 suất quà bằng tiền mặt, trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Trong đó, 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh và 39 suất quà từ nguồn quỹ xã hội Công đoàn ngành.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Xuân Thuỳ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về pháp luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tổ chức đối thoại với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn 86 trường học

Thanh Tùng |

Ngày 6.6, LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020 và gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh với 400 công nhân lao động đại diện cho hơn 300.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Hàng chục dự án bất động do thanh tra ở Khánh Hòa: Cần đối thoại để tìm lối thoát

Lưu Hoàng |

Gần 2 năm vừa qua, việc thanh tra 35 dự án, trong đó có các dự án BT, ở Khánh Hòa dẫn đến kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa không thể giải quyết được.

LĐLĐ Đà Nẵng: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội với người lao động

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức đối thoại với hơn 450 đại biểu là cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ Công đoàn cơ sở và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Xuân Thuỳ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Bắc Kạn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, đối thoại về pháp luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tổ chức đối thoại với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn 86 trường học

Thanh Tùng |

Ngày 6.6, LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020 và gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh với 400 công nhân lao động đại diện cho hơn 300.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Hàng chục dự án bất động do thanh tra ở Khánh Hòa: Cần đối thoại để tìm lối thoát

Lưu Hoàng |

Gần 2 năm vừa qua, việc thanh tra 35 dự án, trong đó có các dự án BT, ở Khánh Hòa dẫn đến kiến nghị của các nhà đầu tư liên quan đến triển khai các dự án, UBND tỉnh Khánh Hòa không thể giải quyết được.

LĐLĐ Đà Nẵng: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội với người lao động

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức đối thoại với hơn 450 đại biểu là cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ Công đoàn cơ sở và người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.