Khánh Hoà: Gần 242.000 học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế

Phương Linh |

Số lượng học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm học 2019-2020 tăng hơn so với các năm học trước. Nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo đã được BHYT hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, giảm gánh nặng cho gia đình.

Chiều 22.9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham gia bảo hiểm y tế học sinh -sinh viên năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Thống kê của BHXH tỉnh, đến 30.6 toàn tỉnh có gần 242.000 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 97,57%.Trong đó, tham gia BHYT tại trường chiếm 76%.
Theo lãnh đạo BHXH, thời gian qua tham gia BHYT nhiều em học sinh sinh viên không may mắc bệnh được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh kịp thời. Ảnh: Phương Linh
Theo lãnh đạo BHXH, thời gian qua tham gia BHYT nhiều em học sinh sinh viên không may mắc bệnh được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh kịp thời. Ảnh: Phương Linh

Năm 2019, tổng số thu BHYT trong học sinh, sinh viên hơn 64,3 tỷ đồng. Thực hiện trích chăm sóc sức khoẻ ban đầu hơn 3,2 tỷ đồng cho 286 trường đủ điều kiện.

BHXH tỉnh chi khám chữa bệnh hơn 41,1 tỷ đồng, với 159.691 lượt học sinh, sinh viên khám chữa bệnh. Trong đó, có 30 em học sinh, sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cao nhất là hơn 301 triệu đồng và thấp nhất là hơn 51 triệu đồng.

Ông Lê Hùng Chính, phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH Khánh Hoà cho biết, năm học 2019-2020 số học sinh, sinh viên tham gia BHYT khối đại học, cao đẳng tăng hơn năm 2018 nhưng vẫn còn hạn chế. Các địa phương có số trường tỷ lệ tham gia cao tập trung 2 huyện Cam Lâm và Diên Khánh.
Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên được đại diện các trường kiến nghị cơ quan BHXH giải đáp. Ảnh: Phương Linh
Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BHYT cho học sinh sinh viên được đại diện các trường kiến nghị cơ quan BHXH giải đáp. Ảnh: Phương Linh

Tại hội nghị nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục, cách thức thực hiện, văn bản, giấy tờ liên quan đến công tác triển khai và thanh toán BHYT cho học sinh, sinh viên cũng được các trường đặt ra. Trong đó, vấn đề in thẻ bảo hiểm đầu cấp theo trình tự lớp để giảm tải thời gian rà soát trả thẻ cho học sinh đầu cấp được nhiều trường kiến nghị. Đại diện BHXH tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao đổi, giải đáp trực tiếp các vướng mắc để các trường triển khai trong năm học mới.

Nhân dịp này BHXH Khánh Hòa khen thưởng 16 tập thể,cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Theo ông Lê Hùng Chính, Khánh Hòa vẫn còn hơn 6.000 học sinh, sinh viên chưa tham gian BHYT vì vậy năm học 2020-2021 BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả đưa BHYT đến với các em. Đồng thời kêu gọi, vận động cộng đồng hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp được cộng dồn thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

ANH THƯ |

Người lao động tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ có nhiều quyền lợi.

Nỗ lực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Hương Hoài |

Nhằm “lấp đầy” khoảng trống về số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), những tháng qua, cán bộ viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Họ tất bật triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT.

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Thực tiễn cho thấy chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng hoàn thiện, con đường tiến tới thực hiện BHYT toàn dân đang dần trở thành hiện thực. Bảo hiểm xã hội Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật BHYT hiệu quả nhất, mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường hợp được cộng dồn thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

ANH THƯ |

Người lao động tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ có nhiều quyền lợi.

Nỗ lực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Hương Hoài |

Nhằm “lấp đầy” khoảng trống về số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), những tháng qua, cán bộ viên chức của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần. Họ tất bật triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động người dân tham gia BHYT.

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Thực tiễn cho thấy chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng hoàn thiện, con đường tiến tới thực hiện BHYT toàn dân đang dần trở thành hiện thực. Bảo hiểm xã hội Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật BHYT hiệu quả nhất, mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.