Giao doanh nghiệp làm hồ sơ và chi trả
Theo kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thì đối tượng hỗ trợ chính sách này là những lao động đang phải thuê nhà ở, có hợp đồng thuê nhà, có hợp đồng lao động theo quy định.
Địa bàn áp dụng đối với 2 đối tượng thụ hưởng là lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Khu công nghiệp Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) và Khu Kinh tế Vân Phong (bao gồm 9 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa; và 12 xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh). Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kế hoạch và các quy định liên quan đến Quyết định 08 đến người lao động. Và là đầu mối tổng hợp, lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ...UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao UBND huyện Vạn Ninh, Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa là cơ quan chủ trì, phối hợp với ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Bảo hiểm Xã hội tỉnh để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, chậm nhất đến ngày 15.8.
Việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền chỉ thực hiện đối với lao động đề nghị hỗ trợ và chỉ hỗ trợ mỗi đối tượng 1 lần/ tháng và không quá 3 tháng. Đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ cho nhiều người dử dụng lao động thì được nhận hỗ trợ tại nơi nhận BHXH bắt buộc. Từ 23.5 (ngày UBND tỉnh ban hành kế hoạch), nếu lao động đủ điều kiện thụ hưởng từ 1, 2 hoặc đến 3 tháng thì lao động làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo đủ số tháng đủ điều kiện theo điều 6,7 của quyết định 08 để xem xét. Đối với lao động quay trở lại thị trường lao động phải thuê nhà ở nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trình tự thủ tục và đối tượng thụ hưởng cũng căn cứ theo quy định tại điều 8, 9, 10, 11 của Quyết định 08.
Theo ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐTBXH Khánh Hòa, quá trình triển khai sẽ có hướng dẫn kiểm tra để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các vướng mắc, đảm bảo chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, thực hiện hỗ trợ có hiệu quả.
Người lao động đã sẵn sàng
Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch các đơn vị liên quan đã khẩn trương có văn bản triển khai thực hiện. Thống kê của Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc KKT có đủ điều kiện thụ hưởng là 5.460 người, với kinh phí dự kiến hỗ trợ là gần 8,2 tỉ đồng; số lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.040 người với kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 3,1 tỉ đồng.
Hiện Ban quản lý đang triển khai kế hoạch của UBND cũng như các nội dung hướng dẫn của Quyết định 08 đến các doanh nghiệp để thông tin sớm đến NLĐ. Cơ quan BHXH Khánh Hòa ngay ngày 24.5 cũng đã có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động tại KCN Suối Dầu, KCN Ninh Thủy, KKT Vân Phong, BHXH các huyện thị thành phố về việc thực hiện xác nhận danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ thuê nhà tham gia BHXH bắt buộc tại tháng kiền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập mẫu qua giao dịch điện tử (hoặc hồ sơ giấy). Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cơ quan BHXH phải hoàn thành xác nhận.
Trong khi đó, nhiều lao động và nhân viên phụ trách nhân sự tại các doanh nghiệp cũng đang ngóng chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng để hướng dẫn cho NLĐ làm thủ tục. Một cán bộ phụ trách nhân sự của công ty chế biến thủy sản ở KCN Suối Dầu cho biết: “Nghe chính sách hỗ trợ thì lâu rồi mà nay mới có kế hoạch của UBND tỉnh, NLĐ cũng như doanh nghiệp đã sẵn sàng chờ các cấp triển khai nữa là chúng tôi cập nhật cho công nhân sớm hoàn tất thủ tục gửi lên UBND huyện Cam Lâm”.
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh, đây là chính sách nhân văn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động vượt qua khó khăn, quay lại thị trường lao động sau thời gian chịu tác động của dịch COVID-19. Vì thế kế hoạch triển khai đảm bảo chi tiết điều kiện, đối tượng được thụ hưởng và nêu rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp, người cho thuê trọ, tính trung thực của người lao động trong thực hiện chính sách.
Cùng với việc tăng cường tuyên truyền chính sách đến các doanh nghiệp, người lao động, người cho thuê nhà để việc triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót người thụ hưởng; các sở ngành, địa phương sau khi tiếp nhận hồ sơ, tập trung giải quyết sớm đưa chính sách đến NLĐ.