Khánh Hòa đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 1.084 lao động

Lưu Hoàng |

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 1.084 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

11 ngành nghề được đào tạo gồm nấu ăn, nghiệp vụ an ninh khách sạn, nghiệp vụ lễ tân khách sạn, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng, pha chế đồ uống, hàn, may, điện lạnh, khai thác đá chẻ và xây dựng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, phê duyệt kế hoạch đào tạo đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực hiện giao nhiệm vụ và ký kết hợp đồng đào tạo với các đơn vị theo quy định.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Khi nào phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

đặng nụ |

Bạn đọc có email phambangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi làm cho một công ty về phần mềm máy tính đã được 2 năm. Hiện nay, công ty muốn cử anh tôi đi nước ngoài để học nghề, nâng cao trình độ, kinh phí đào tạo sẽ do công ty chi trả. Giữa anh tôi và công ty có phải ký hợp đồng đào tạo nghề không và chi phí đào tạo nghề được quy định như thế nào?

Người lao động được chăm lo từ vật chất đến đào tạo nghề

Hoàng Văn Minh |

Trong Tháng Công nhân 2020 tại Đà Nẵng, người lao động không chỉ được các cấp Công đoàn chăm lo hỗ trợ về vật chất mà còn được tạo điều kiện để đào tạo lại tay nghề nhằm vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bài 3: Đó chỉ là tiền vay mượn, tạm ứng?

Theo Tuổi trẻ Thủ đô |

Lãnh đạo các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng được nêu tại các bài báo trước đã lên tiếng lý giải vì sao cán bộ nhà trường lại đưa tiền cho Bộ đội xuất ngũ khi họ nộp thẻ học nghề cho nhà trường.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Khi nào phải ký hợp đồng đào tạo nghề?

đặng nụ |

Bạn đọc có email phambangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi làm cho một công ty về phần mềm máy tính đã được 2 năm. Hiện nay, công ty muốn cử anh tôi đi nước ngoài để học nghề, nâng cao trình độ, kinh phí đào tạo sẽ do công ty chi trả. Giữa anh tôi và công ty có phải ký hợp đồng đào tạo nghề không và chi phí đào tạo nghề được quy định như thế nào?

Người lao động được chăm lo từ vật chất đến đào tạo nghề

Hoàng Văn Minh |

Trong Tháng Công nhân 2020 tại Đà Nẵng, người lao động không chỉ được các cấp Công đoàn chăm lo hỗ trợ về vật chất mà còn được tạo điều kiện để đào tạo lại tay nghề nhằm vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bài 3: Đó chỉ là tiền vay mượn, tạm ứng?

Theo Tuổi trẻ Thủ đô |

Lãnh đạo các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng được nêu tại các bài báo trước đã lên tiếng lý giải vì sao cán bộ nhà trường lại đưa tiền cho Bộ đội xuất ngũ khi họ nộp thẻ học nghề cho nhà trường.