Tham gia buổi đối thoại có ông Nguyễn Khắc Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Đinh Văn Thiệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo MTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh và 30 CNLĐ trực tiếp đại diện cho gần 93.000 CNVCLĐ (có tổ chức Công đoàn).
Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ với công nhân và trao 30 suất quà cho CNLĐ khó khăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cảm ơn sự nỗ lực của người lao động, nhất là CNLĐ làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp đã đồng hành cùng với tỉnh duy trì được chuỗi sản xuất ổn định trong những ngày dịch COVID-19 vừa qua.
Về phía tỉnh, cùng với chính sách ưu tiên vaccine cho công nhân, tỉnh triển khai 11 chính sách hỗ trợ nhân dân, CNLĐ với tổng kinh phí gần 600 tỉ đồng. Trong đó, gần 52 tỉ đồng hỗ trợ lao động tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc không có lương. Và 390 tỉ đồng hỗ trợ lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác.
Đến nay, hoạt động kinh tế- xã hội toàn tỉnh đã phục hồi, tăng trưởng 5%. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mong công đoàn, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong thi đua tăng năng suất lao động hơn nữa. Đồng thời tiếp tục bổ sung tiêm vaccine mũi 3-4 để đảm bảo an toàn với dịch...
Lần đầu tham gia chương trình đối thoại cùng lãnh đạo Chính phủ, chị Dương Thị Thanh Ân- công nhân tổ đan thuộc Công ty TNHH Rapeco Đại Nam- Chi nhánh Suối Dầu phấn khởi nói: “Chương trình long trọng, tổ chức ấm áp chân tình, tôi mong muốn ý kiến công nhân sẽ được trình bày trực tiếp để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Chính phủ và các cấp nghe tiếng nói của công nhân, nhất là giúp tôi cũng như nhiều CNLĐ có việc làm ổn định, có thu nhập, có tích lũy sau bao năm đi làm công nhân”.
Nhận phần quà hỗ trợ từ lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi gặp gỡ, chị Tạ Nguyệt Thanh Huyền (44 tuổi, nhân viên tạp vụ một doanh nghiệp công ích tại TP. Nha Trang) không giấu được niềm vui. Không chỉ là phần quà bớt thêm chút khó cho gia đình chị, mà là sự quan tâm, là được nghe- được nói lên mong muốn của mình với lãnh đạo các cấp.
“Mong muốn của tôi là cải thiện được tiền lương cho người lao động, bởi với tổng thu nhập 2 vợ chồng đi làm công nhân của gia đình tôi được 12 triệu thì một nửa phải lo trả nợ xây nhà, còn lại nuôi 2 con nên không thể nào đủ được”- chị Huyền chia sẻ.
Theo ông Bùi Đăng Thành- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm tình hình dịch bênh trên địa bàn đã được kiểm soát và trở lại chế độ bình thường. Tuy nhiên đời sống việc làm, thu nhập của CNVCLĐ vẫn còn nhiều khó khăn.
Qua khảo sát và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hơn 80.000 đoàn viên, CNLĐ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường. Cần có thêm nhiều chính sách mới để cải thiện nâng cao đời sống người lao động, trong đó cấp thiết là tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động có nhà ở xã hội phù hợp với khả năng tài chính của công nhân.