Khánh Hòa cho phép người lao động vùng xanh, vùng vàng đi làm trở lại

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa cho phép các doanh nghiệp được sử dụng người lao động cư trú tại “vùng xanh”, “vùng vàng” nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính hoặc tiêm đủ mũi 2 vaccine COVID-19 sau 14 ngày.

Ngày 9.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn hướng dẫn thực hiện tạm thời về biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, du lịch trên địa bàn.

Theo hướng dẫn của tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch được phép hoạt động khi có trụ sở đặt tại các thôn, tổ “vùng xanh” hoặc có trụ sở trên địa bàn “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ” nhưng ở vị trí biệt lập, cách xa khu dân cư.

Trước khi hoạt động, các cơ sở sản xuất kinh doanh này phải thông báo cho Sở Y tế để giám sát, kiểm tra. Trong quá trình hoạt động phải thực hiện theo 1 trong 3 mô hình “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”, “2 tại chỗ, 1 vùng xanh”.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh này được sử dụng người lao động cư trú tại “vùng xanh” và “vùng vàng” nhưng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc chứng minh tiêm mũi 2 vaccine phòng ngừa COVID-19 sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Tỉnh Khánh Hòa lưu ý, các cơ sở sản xuất kinh doanh không được sử dụng người lao động cư trú trong vùng đỏ, vùng cam; trường hợp đặc biệt báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định.

Tạm thời, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tạm thời chưa sử dụng mới lao động ngoài tỉnh. Trường hợp người lao động là các chuyên gia ngoài tỉnh, các cơ sở phải đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Riêng các cơ sở dịch vụ du lịch chỉ được hoạt động trở lại sau khi đăng ký và được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với công trình xây dựng nhà ở tư nhân chỉ được hoạt động khi nằm trong vùng xanh và nhà thầu xây dựng lập phương án đảm bảo an toàn COVID-19 gửi UBND cấp huyện quyết định.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang ngày đầu bình thường mới, dân kéo đi sửa xe, hàng quán dè dặt mở

Hữu Long - Tăng Thúy |

Ngày đầu TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thực hiện nới lỏng giãn cách, các hoạt động sửa chữa điện, nước, xe gắn máy, vận chuyển gas trở nên đông đúc. Trong khi đó, các hàng quán vẫn khá dè dặt mở cửa trở lại...

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Hữu Long |

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian áp dụng phong tỏa. Việc nới lỏng một số hoạt động bắt đầu từ ngày 8.9. Tỉnh cũng nghiên cứu mở cửa có điều kiện du lịch nội địa, đón khách du lịch quốc tế theo hình thức “hộ chiếu vaccine”.

Thêm 150.000 liều vaccine Vero Cell tiêm cho người dân Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa bổ sung thêm 150.000 liều vaccine Vero Cell cho các đơn vị, địa phương. Trước đó, địa phương này đã tiêm 150.000 liều Vero Cell của Sinopharm cho người dân.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nha Trang ngày đầu bình thường mới, dân kéo đi sửa xe, hàng quán dè dặt mở

Hữu Long - Tăng Thúy |

Ngày đầu TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thực hiện nới lỏng giãn cách, các hoạt động sửa chữa điện, nước, xe gắn máy, vận chuyển gas trở nên đông đúc. Trong khi đó, các hàng quán vẫn khá dè dặt mở cửa trở lại...

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách, mở cửa du lịch "hộ chiếu vaccine"

Hữu Long |

Khánh Hòa nới lỏng giãn cách xã hội sau thời gian áp dụng phong tỏa. Việc nới lỏng một số hoạt động bắt đầu từ ngày 8.9. Tỉnh cũng nghiên cứu mở cửa có điều kiện du lịch nội địa, đón khách du lịch quốc tế theo hình thức “hộ chiếu vaccine”.

Thêm 150.000 liều vaccine Vero Cell tiêm cho người dân Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa bổ sung thêm 150.000 liều vaccine Vero Cell cho các đơn vị, địa phương. Trước đó, địa phương này đã tiêm 150.000 liều Vero Cell của Sinopharm cho người dân.