Khánh Hòa chi hơn 103 tỉ đồng hỗ trợ 54.000 lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 54.392 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 103 tỉ đồng.

Ngày 30.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo của Sở LĐTBHX tỉnh Khánh Hòa, tính đến ngày 29.8, các huyện, thị xã, thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 54.392 người lao động tự do với số tiền hơn 103,2 tỉ đồng. Trong đó, các địa phương đã chi cho 39.744 người với số tiền hơn 73 tỉ đồng.

Hiện tại, toàn tỉnh Khánh Hòa có 4.763 đơn vị, 87.695 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 3 doanh nghiệp, 184 người lao động với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng.

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 240 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền hơn 683 triệu đồng; có 9 lao động ngừng việc đã nhận hỗ trợ với số tiền 13 triệu đồng.

Có một điều đáng mừng là sau thời gian rà soát, tháo gỡ vướng mắc thì đến nay chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã chi trả chế độ cho đối tượng hướng dẫn viên du lịch - đối tượng chịu ảnh hướng lớn do dịch COVID-19.

Cụ thể, chính quyền đã hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật với 72 người với tổng số tiền trên 267 triệu đồng. Hỗ trợ 17 hướng dẫn viên du lịch với tổng số tiền 63 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa còn phê duyệt hỗ trợ cho 5.944 F0 và 6.344 F1 đang điều trị COVID-19 và cách ly y tế; có 643 hộ kinh doanh được hỗ trợ hơn 1,9 tỉ đồng; chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho 5 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho 496 người lao động, với số tiền vay là hơn 1,7 tỉ đồng…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện

Hữu Long |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhận định nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh COVID-19 ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện.

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện

Hữu Long |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhận định nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh COVID-19 ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện.

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.