Khánh Hòa chăm lo Tết cho đoàn viên khó khăn

PV |

Chiều 13.1, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội - đã đến thăm và chúc Tết đoàn viên, CNLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã gửi tới đông đảo CNLĐ tỉnh Khánh Hòa lời chúc mừng năm mới. Đồng thời động viên CNLĐ, đặc biệt là anh chị em đang gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần vượt khó để đón một năm mới tốt lành hơn. Với quyết tâm đồng hành cùng CNLĐ, Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ trong những ngày qua cũng đã tổ chức nhiều hoạt động mang đến một cái Tết đủ đầy hơn cho CNLĐ.

Chia sẻ với 30 CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn, bản thân và người thân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, đồng chí Nguyễn Khắc Định trao tặng 30 suất quà Tết Sum vầy, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, năm nay, ngoài tổ chức chương trình tặng quà Tết cho CNLĐ khó khăn, chương trình Tết Sum vầy tại KCN Suối Dầu, CĐ tỉnh cũng đã chỉ đạo 9 CĐ huyện và 10 CĐ ngành tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ. Khuyến khích CĐCS đề nghị với chủ DN tổ chức Tết cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Thống kê CNLĐ đã nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết, theo đó trích kinh phí CĐ để hỗ trợ vé tàu, xe. Các cấp CĐ cũng trực tiếp đi thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ ở những đơn vị làm việc trong dịp Tết.

“Ngay trong những ngày cuối năm, LĐLĐ tỉnh khẩn trương nghiệm thu bàn giao mái ấm cho 5 công nhân nghèo về đón Tết trong nhà mới. Đặc biệt, năm nay CĐ đã vận động kinh phí được hơn 2.000 suất quà Tết trị giá 500.000 đồng/suất để trao tặng cho NLĐ nghèo, bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, công nhân phải làm việc trong dịp Tết” - ông Hòa cho biết. P.LINH

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2018. Ngày 13.1, CĐ Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, CĐ KKT Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu trọng tâm: Phát triển thêm 15.000 đoàn viên, thành lập mới 15 CĐCS, phấn đấu ít nhất 15 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hơn 95% số CĐCS thành lập tổ giám sát bữa ăn ca. Tại buổi tổng kết, CĐ KKT Hải Phòng đã khai trương Cổng thông tin điện tử đa phương tiện với địa chỉ www.congdoankkthp.org.vn

Hiện KKT Hải Phòng có hơn 120.000 lao động và gần 3.000 chuyên gia, lao động là người nước ngoài, do đó vấn đề nhà ở là nhu cầu thực sự bức thiết và mong mỏi của đông đảo NLĐ.

CĐ KKT Hải Phòng được đánh giá là đơn vị xuất sắc toàn diện, nhiều năm qua đã có nhiều thành tích trong việc chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Là đơn vị có đông lao động, CĐ KKT Hải Phòng đã có những hoạt động hữu ích, được NLĐ tin tưởng, khi có khúc mắc hay tranh chấp cũng đều kiến nghị lên tổ chức CĐ giải quyết.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho 5 cá nhân xuất sắc; LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng bằng khen cho 22 tập thể và 40 cá nhân; CĐ KKT Hải Phòng biểu dương 15 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm 2018. H.H

Ban Thường vụ CĐ TCty Hàng hải Việt Nam: Tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho NLĐ. Ban Thường vụ CĐ TCty Hàng hải VN đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (khóa V) dưới sự chủ trì của ông Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đinh Anh Tú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCty Hàng hải VN. Hội nghị đã xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2023”; chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, trước mắt là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, đảm bảo mọi NLĐ đều có Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. XUÂN TRƯỜNG

Tiền Giang: Thưởng Tết cho công nhân lao động cao hơn năm trước. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch CĐ các KCN Tiền Giang, Tết năm nay, hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh đều có mức thưởng cao hơn năm trước. Mức thưởng cao nhất được ghi nhận ở Cty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang (KCN Mỹ Tho), tương đương 10 tháng lương thực lĩnh. Cty CP Bao bì Thành Thành Công (KCN Mỹ Tho) cũng có mức thưởng cho người lao động cao nhất là 95 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp có mức thưởng từ 10 - 20 triệu đồng như Cty TNHH Kap Vina, Cty TNHH Freeeview, Cty TNHH Bao bì quốc tế Thuận Phong (đều thuộc KCN Tân Hương). KỲ QUAN

Vụ Cty TNHH Sunny Golves nợ lương hàng trăm triệu đồng: Tiếp tục nắm bắt tình hình để trợ giúp người lao động. Liên quan đến việc Cty TNHH Sunny Golves (100% vốn Hàn Quốc, chuyên dệt găng tay tại đường Quách Đình Bảo, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nợ hàng trăm triệu đồng tiền lương của công nhân (Báo Lao Động đã thông tin trên số báo ra ngày 11.1), LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ TP.Thái Bình đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình vụ việc để trợ giúp cho người lao động.

Theo công nhân N.T.H, những công nhân còn lại vẫn bám trụ với công việc để chờ ông Kang Jaekal - Giám đốc Cty TNHH Sunny Golves (người Hàn Quốc) quay trở lại Cty như đã hẹn vào ngày 15.1. “Tất cả các công nhân đều mong muốn sự việc sớm được giải quyết, được nhận tiền lương mà Cty còn nợ. Trong những tháng vừa qua, để duy trì sinh hoạt gia đình, chăm lo cho các con, tôi cũng như một số công nhân khác phải vay mượn tiền của người thân. Trong khi Tết sắp đến thì sẽ có rất nhiều thứ phải chi tiêu, chi trả. Do đó, số tiền lương này rất quan trọng đối với chúng tôi ở thời điểm này” - chị N.T.H nói.

Các công nhân cũng thống nhất, ngay khi trở lại, ông Kang Jaekal phải thanh toán các khoản nợ lương cho công nhân từ tháng 7 đến tháng 12.2018 và tháng 1.2019 trong 2 ngày từ 16-17.1. Trường hợp ông Kang Jaekal không trả lương, các công nhân sẽ đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp để được nhận tiền lương mà Cty nợ của mình.

Theo ông Đào Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh Thái Bình), công nhân Cty vẫn tiếp tục làm việc bình thường, không xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây mất ổn định an ninh trật tự tại Cty và địa phương. Tập thể đại diện NLĐ cũng đã cam kết về việc này. “Vụ việc vẫn được chúng tôi theo dõi, nắm bắt tình hình để trợ giúp NLĐ Cty. Sau ngày 15.1, nếu ông Kang Jaekal không quay trở lại, chúng tôi sẽ làm việc với người phiên dịch của Cty liên lạc với ông Kang Jaekal để có hướng giải quyết tiếp theo” - ông Tuấn nói. VŨ HẢI - TẤT THẢO

PV
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.