Khánh Hòa cần sớm triển khai, hoàn thiện bản đồ an toàn COVID-19

Phương Linh |

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc thực hiện đánh giá tiêu chí an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp tại 13 tỉnh thành.

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế Nguyễn Thanh Hà làm trưởng đoàn vừacó buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa.

2 nội dung chính được đoàn tập trung làm rõ là công tác phòng, chống dịch COVID -19 ở các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và triển khai thực hiện đánh giá tiêu chí an toàn trên bản đồ an toàn.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hoà, toàn tỉnh có 83 trường hợp dương tính với SarS-CoV-2 và đã khỏi bệnh ra viện. Tổng số người đang quản lý, theo dõi và cách ly là 557 trường hợp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc UBND tỉnh đã tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp lao động nước ngoài, phổ biến các khuyến cáo của Bộ Y tế; mở lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở lao động và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc cho 45 doanh nghiệp. Cấp phát hơn 2.000 áp phích tuyên truyền phòng chống dịch cho các cơ sở lao động tại khu công nghiệp.

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn lao động... đã tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh phòng, chống dịch; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại 27 cơ sở ở Khu công nghiệp Suối Dầu và 30 cơ sở tại Cụm công nghiệp Diên Phú, Đắc Lộc.

Ngành Y tế đã tổ chức kiểm tra giám sát được 148 cuộc tại 148 cơ sở sản xuất kinh doanh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Có 81/282 cơ sở sản xuất kinh doanh Sở Y tế đang quản lý thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Trước đó, đoàn đã đi thực tế tại Công ty TNHH Sodex Sport (200 lao động) và Công ty TNHH Scaleaq ( hơn 200 lao động) thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu. Qua kiểm tra, 2 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, triển khai các biện pháp phòng chống dịch như trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, tạo khoảng cách an toàn hạn chế đông người tại khu vực công cộng...

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, về cơ bản Khánh Hoà đã triển khai rất tốt công tác phòng chống dịch từ khi có ca bệnh trong cộng đồng đầu tiên đến nay vẫn kiểm soát được tốt. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện của các cơ sở sản xuất kinh doanh được tuân thủ.

Tuy nhiên, Khánh Hoà cần tiếp tục chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện quyết liệt hơn công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp 5K. Sớm thực hiện đánh giá nơi làm việc an toàn và hoàn thiện cập nhật các cơ sở y tế, trường học, giao thông, điểm kinh doanh du lịch... an toàn trên bản đồ An toàn COVID-19. "Việc cập nhật những chỉ số, thông tin an toàn trên bản đồ an toàn COVID-19 đặc biệt là các cơ sở du lịch của Khánh Hòa là đánh giá quan trọng để khẳng định địa phương an toàn, thu hút du khách đến với Khánh Hòa, thực hiện được mục tiêu kép an toàn để sản xuất, phát triển mà Chính phủ đề ra"- Ông Hà nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sẽ kỷ luật nghiêm tài xế, lái xe buýt nếu lơ là phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Đức Du |

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết đơn vị đã quán triệt và sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với tài xế, lái xe buýt lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Tiêm vaccine COVID-19 để nhân viên y tế yên tâm, phục vụ người bệnh tốt hơn

Vương Trần - Hà Phương |

Nhân viên, cán bộ y tế Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, họ mong chờ được tiêm vaccine COVID-19 từ lâu, để yên tâm phục vụ tốt hơn cho người bệnh.

Cận cảnh tiêm vaccine COVID-19 cho 30 nhân viên y tế đầu tiên của Hà Nội

Hà Phương - Trần Vương |

Sáng nay (9.3), Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thực hiện tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 30 cán bộ, nhân viên y tế. Đây là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được Sở Y tế Hà Nội tiến hành tiêm vaccine.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sẽ kỷ luật nghiêm tài xế, lái xe buýt nếu lơ là phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Đức Du |

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết đơn vị đã quán triệt và sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với tài xế, lái xe buýt lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Tiêm vaccine COVID-19 để nhân viên y tế yên tâm, phục vụ người bệnh tốt hơn

Vương Trần - Hà Phương |

Nhân viên, cán bộ y tế Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, họ mong chờ được tiêm vaccine COVID-19 từ lâu, để yên tâm phục vụ tốt hơn cho người bệnh.

Cận cảnh tiêm vaccine COVID-19 cho 30 nhân viên y tế đầu tiên của Hà Nội

Hà Phương - Trần Vương |

Sáng nay (9.3), Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thực hiện tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho 30 cán bộ, nhân viên y tế. Đây là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được Sở Y tế Hà Nội tiến hành tiêm vaccine.