Khánh Hòa: 90% lao động đã trở lại thị trường

Phương Linh |

Khánh Hòa- Thị trường lao động đã phục hồi trở lại mạnh mẽ sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Ông Tạ Hồng Quang- Giám đốc Sở LĐTBXH Khánh Hòa cho biết, đến nay, thị trường lao động địa phương đã phục hồi rất lớn, 90% đã quay lại thị trường.

Đặc biệt khối lao động dịch vụ du lịch gần như phục hồi ở nhóm từ khách sạn 3 sao trở lên đã quay lại. 10% còn lại chủ yếu là nhóm lao động ngành dịch vụ du lịch, chủ yếu là lao động làm việc trong nhóm khách sạn nhỏ đã chuyển đổi hoặc chưa tìm được việc làm thích hợp.

Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa trong quý II.2022 thị trường lao động có nhiều khởi sắc. Dự kiến nhu cầu nhân lực tỉnh Khánh Hòa quý II.2022 tăng khoảng 5% so với quý I.2022. Với xu hướng tuyển dụng 3.871 vị trí.

Trong đó, 5 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo (56,52%); Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (11,6%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (7,18%); Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (6,87%); Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (3,93%).

Trong khi đó nhu cầu tìm việc là 1.670 người, với 5 nhóm ngành có nhu cầu tìm việc cao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 18,75%; Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 17,74%; Dịch vụ lưu trú ăn uống 15,40%; Giáo dục và đào tạo 6,95%; Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 6,71%.

Về cơ cấu trình độ, dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân lực có trình độ Đại học trở lên chiếm khoảng 5,58%, Cao đẳng 10,07%, Trung cấp 12,45%, Sơ cấp 18,53%, lao động phổ thông chiếm khoảng 53,37%.

Trong quý II.2022, thị trường lao động Khánh Hòa vẫn bị tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị cùng các biện pháp cấm vận của Mỹ và phương Tây đối với Nga sẽ gây nhiều khó khăn đến các ngành kinh tế như du lịch, xuất khẩu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó giá xăng, dầu cùng với các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất liên tục tăng đã gây áp lực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế; một bộ phận doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh chưa thể phục hồi như trước, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lao động khởi sắc

ANH THƯ |

Nhìn vào số lượng tuyển dụng của các đơn vị cho thấy thị trường lao động tại Hà Nội đang hồi phục mạnh mẽ. Một số ngành nghề như vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú, ăn uống; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin... tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng lên.

Tăng lương tối thiểu vùng để bình thường hóa thị trường lao động

Bảo Hân thực hiện |

Tăng lương tối thiểu vùng phản ánh một thông điệp vô cùng quan trọng: Chính phủ cho phép người lao động có một điểm tựa lớn hơn trong thỏa thuận tiền lương với chủ sử dụng lao động. Điều đó giúp người lao động (có vị thế hơn) yên tâm quay trở lại làm việc, thị trường lao động hoạt động bình thường, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề thiếu lao động trong thời điểm hiện nay. Ông Nguyễn Tú Anh - thành viên độc lập của Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cho biết như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Thị trường lao động đã có nhiều khởi sắc, phục hồi tích cực

Vũ Long |

Không chỉ phục hồi tích cực về nhân lực, thu nhập của người lao động cũng đang được cải thiện theo hướng tăng mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thị trường lao động khởi sắc

ANH THƯ |

Nhìn vào số lượng tuyển dụng của các đơn vị cho thấy thị trường lao động tại Hà Nội đang hồi phục mạnh mẽ. Một số ngành nghề như vận tải, kho bãi; dịch vụ lưu trú, ăn uống; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin... tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động tăng lên.

Tăng lương tối thiểu vùng để bình thường hóa thị trường lao động

Bảo Hân thực hiện |

Tăng lương tối thiểu vùng phản ánh một thông điệp vô cùng quan trọng: Chính phủ cho phép người lao động có một điểm tựa lớn hơn trong thỏa thuận tiền lương với chủ sử dụng lao động. Điều đó giúp người lao động (có vị thế hơn) yên tâm quay trở lại làm việc, thị trường lao động hoạt động bình thường, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề thiếu lao động trong thời điểm hiện nay. Ông Nguyễn Tú Anh - thành viên độc lập của Hội đồng Tiền lương Quốc gia - cho biết như trên khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Thị trường lao động đã có nhiều khởi sắc, phục hồi tích cực

Vũ Long |

Không chỉ phục hồi tích cực về nhân lực, thu nhập của người lao động cũng đang được cải thiện theo hướng tăng mạnh.