Khánh Hòa: 72% CĐCS tổ chức hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Phương Linh |

Ngày 26.6, ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa cho biết, Tháng Công nhân năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Với sự nỗ lực đồng hành và sẻ chia của các cấp Công đoàn đã có hàng nghìn đoàn viên khó khăn, lao động ảnh hưởng dịch COVID-19 được hỗ trợ thiết thực.

Qua 1 tháng triển khai, kết quả đã có 1.148 CĐCS tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, riêng khối doanh nghiệp là gần 450 CĐCS.

Trong đó, hoạt động ổn định thu nhập có 467 CĐCS tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động; 276 CĐCS thực hiện tư vấn, hỗ trợ lao động khó khăn hưởng các gói an sinh của Nhà nước; 83 CĐCS tư vấn, hỗ trợ lao động bị cắt việc làm được hưởng chế độ của doanh nghiệp theo quy định; 11 CĐCS tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động.

Thực hiện “Ổn định thu nhập” trong tháng công nhân toàn tỉnh có 358 CĐCS phối hợp với Người sử dụng lao động ổn định sản xuất, duy trì việc làm, 81 CĐCS phối hợp giới thiệu việc làm cho người lao động và 27 CĐCS tổ chức tọa đàm “Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19”.

Cũng trong tháng An toàn Vệ sinh lao động, có 1.152 CĐCS phát động thi đua “lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” để đạt năng suất cao; 94 CĐCS ký mới hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể để đạt thu nhập tốt. Và 1.237 CĐCS tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động cho công nhân…
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khen thưởng đội ngũ đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khen thưởng đội ngũ đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Linh
Các cấp công đoàn đã vận động, chi hỗ trợ thiết thực cho gần 2.000 lao động khó khăn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, LĐLĐ tổ chức trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho 10 đoàn viên khó khăn về nhà ở. Phân bổ 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng (500.000 đồng/suất) cho các cấp công đoàn hỗ trợ lao động khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19. Phối hợp với Siêu thị Co.opmart Nha Trang tổ chức Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, thực hiện bán hàng giảm giá cho gần 1.000 lượt đoàn viên, người lao động tập mua các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng… với số lượng trên 3.000 sản phẩm, mức giảm từ 20 - 51%.

Công đoàn Các Khu kinh tế Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức "cây ATM gạo" phát miễn phí 32 tấn cho trên 10.000 công nhân; tặng 900 phiếu mua hàng cho 300 công nhân mua các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống tại phiên chợ “San sẻ yêu thương”...

Nhiều LĐLĐ cấp huyện, Ngành bám sát thực tiễn kịp thời vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho các bảo mẫu, ngư dân, lái xe... bị ảnh hưởng sâu do dịch COVID-19 như LĐLĐ Vạn Ninh, LĐLĐ Nha Trang, Công đoàn Ngành GTVT... Đặc biệt dành sự quan tâm, động viên đoàn viên, công nhân lao động làm nhiệm vụ trực tiếp trong công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Phú Yên: Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Ngô Tâm - Ngọc Hân |

Công đoàn Viên chức Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Văn Nhì |

Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động cán bộ, công chức Cơ quan ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Miền Trung hậu giãn cách vì dịch: Vẫn còn hàng chục ngàn lao động mất việc

Tường Minh - Phương Linh |

Hậu giãn cách vì dịch COVID-19, tại các tỉnh miền Trung, việc làm trong các ngành du lịch, giao thông vận tải, may mặc, thủy sản đang là vấn đề nóng bỏng với hàng ngàn lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, tạm ngừng việc không lương, phải làm việc luân phiên. Và dự báo trong 2 tháng tới con số này sẽ còn tăng khi các doanh nghiệp xuất khẩu không thể cầm cự, thiếu đơn đặt hàng còn ngành du lịch thì còn lâu mới hồi phục như mong đợi.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công đoàn Viên chức Phú Yên: Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Ngô Tâm - Ngọc Hân |

Công đoàn Viên chức Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Văn Nhì |

Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động cán bộ, công chức Cơ quan ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Miền Trung hậu giãn cách vì dịch: Vẫn còn hàng chục ngàn lao động mất việc

Tường Minh - Phương Linh |

Hậu giãn cách vì dịch COVID-19, tại các tỉnh miền Trung, việc làm trong các ngành du lịch, giao thông vận tải, may mặc, thủy sản đang là vấn đề nóng bỏng với hàng ngàn lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, tạm ngừng việc không lương, phải làm việc luân phiên. Và dự báo trong 2 tháng tới con số này sẽ còn tăng khi các doanh nghiệp xuất khẩu không thể cầm cự, thiếu đơn đặt hàng còn ngành du lịch thì còn lâu mới hồi phục như mong đợi.