Kháng nghị Giám đốc thẩm vụ Cty CP cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động

NHẬT HỒ |

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân nêu Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu áp dụng hành vi “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Ngày 31.10, bà Ngô Ngọc Hiền, Phạm Thanh Thảo và ông Ngô Ngọc Triệu, nguyên Công nhân Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu cho biết Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã Quyết định kháng nghị Giám đốc toàn bộ nội dung các ban án cấp sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ kiện giữa công nhân lao động và người sử dụng lao động xảy ra tại công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu.

Một phần Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Phó chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh Nhật Hồ)
Một phần Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Phó chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh Nhật Hồ)

Cụ thể tại các Quyết định kháng khi giám đốc thẩm do Phó Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Đức Xuân ký có nội dung: Đề nghị TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án lao động phúc thẩm và bản lao lao động sơ thẩm mà trước đó TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm và TAND Thành phố Bạc Liêu xử sơ thẩm. Giao hồ sơ vụ án cho TAND Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị nêu: Bộ luật lao động năm 2012 không quy định hành vi “chiếm dụng tiền” là lý do sa thải người lao động nhưng Nội quy lao động của Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu đang có hiệu lực thi hành lại thể hiện có hình thức “chiếm dụng tiền” để xử lý kỷ luật sa thải người lao động là trái pháp luật.

Căn cứ vào quy trình thu và xử lý nợ tiền nước của Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu thể hiện trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị. Trường hợp của bà Huỳnh Ngọc Hiền, Phạm Thanh Thảo và ông Ngô Ngọc Triệu chậm nộp tiền là có lỗi của lãnh đạo đơn vị.

Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải bà Hiền, Thảo, ông Triệu với lý do “chiếm dụng tiền” nhưng Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu không chứng minh được việc bà Hiền, bà Thảo, ông Triệu có hành vi chiếm hữu và sử dụng tiền thu nước.

Trước đó, Lao Động đã có nhiều bài thông tin về việc Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động vì chậm nộp tiền nước cho kế toán do khách hàng chậm trả. Sau khi nhận Quyết định sa thải, bà Hiền, bà Thảo và ông Triệu làm đơn kiện Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu ra tòa. Cả hai cấp tòa tại Bạc Liêu đều bác toàn bộ đơn khởi kiện của bà Hiền, bà Thảo và ông Triệu.

Ngày 10.5.2019 cả 3 người đều có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với bản án lao động phúc thẩm.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

NHẬT HỒ |

Chiều 12.11, TAND tỉnh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Ngô Ngọc Triệu kiện Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) vì cho rằng Cty này sa thải chưa đúng pháp luật. Thêm một lần nữa, dù đại diện Viện KSND nêu quan điểm là cần chấp nhận đơn khởi kiện, nhưng tòa lại bác toàn bộ quan điểm này, tuyên y án sơ thẩm.

Viết tiếp vụ Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động thiếu tình người

NHẬT HỒ |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (viết tắt là Cty) sa thải nhiều người lao động (NLĐ) vì “chiếm dụng tiền của Cty” dù các cấp CĐ từ CĐ cơ sở đến LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu đồng loạt có văn bản đề nghị giảm nhẹ nhưng không được chấp nhận.

Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu: Sa thải người lao động thiếu tình người

NHẬT HỒ |

Do chậm nộp tiền thu tiền nước của khách hàng về Cty và bỡ ngỡ giữa hình thức thu bằng hóa đơn sang hóa đơn điện tử nên NLĐ chậm nộp tiền. Lập tức Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) cho rằng NLĐ “Chiếm dụng tiền của công ty” và ra quyết định sa thải.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động: Người lao động lại thua kiện

NHẬT HỒ |

Chiều 12.11, TAND tỉnh mở phiên phúc thẩm xét xử ông Ngô Ngọc Triệu kiện Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) vì cho rằng Cty này sa thải chưa đúng pháp luật. Thêm một lần nữa, dù đại diện Viện KSND nêu quan điểm là cần chấp nhận đơn khởi kiện, nhưng tòa lại bác toàn bộ quan điểm này, tuyên y án sơ thẩm.

Viết tiếp vụ Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sa thải người lao động thiếu tình người

NHẬT HỒ |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, Cty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (viết tắt là Cty) sa thải nhiều người lao động (NLĐ) vì “chiếm dụng tiền của Cty” dù các cấp CĐ từ CĐ cơ sở đến LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu đồng loạt có văn bản đề nghị giảm nhẹ nhưng không được chấp nhận.

Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu: Sa thải người lao động thiếu tình người

NHẬT HỒ |

Do chậm nộp tiền thu tiền nước của khách hàng về Cty và bỡ ngỡ giữa hình thức thu bằng hóa đơn sang hóa đơn điện tử nên NLĐ chậm nộp tiền. Lập tức Cty Cổ phần cấp nước Bạc Liêu (Cty cấp nước) cho rằng NLĐ “Chiếm dụng tiền của công ty” và ra quyết định sa thải.