Khẳng định vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào Công đoàn quốc tế

Thu Trà thực hiện |

Thời gian qua, CĐ Việt Nam đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, triển khai công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về hoạt động đối ngoại của CĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN cho biết:

- Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của CĐ Việt Nam nằm trong tổng thể các hoạt động đối ngoại nhân dân, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý hoạt động đối ngoại CĐ được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống theo quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại song phương được thực hiện hiệu quả như trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động CĐ, ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ đào tạo cán bộ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế,... CĐ Việt Nam đã củng cố, duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với CĐ các nước, tập trung vào quan hệ với CĐ các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, các nước bạn bè truyền thống.

Trong đó, đã tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; tổ chức các lớp tập huấn hằng năm về kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động CĐ cho cán bộ Trung ương Liên hiệp CĐ Lào và cán bộ các CĐ Campuchia; ký kết bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 với Trung ương Liên hiệp CĐ Lào; trao đổi đoàn và tham dự các hoạt động đoàn kết với Trung tâm Những người lao động Cuba.

Đồng thời, CĐ Việt Nam cũng chú trọng các hoạt động để khôi phục các mối quan hệ bị gián đoạn, từng bước mở rộng quan hệ với các đối tác mới theo chủ trương của Đảng.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương cũng thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại song phương, thiết lập quan hệ đối tác mới và khôi phục, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác tương ứng.

Về công tác đối ngoại đa phương, CĐ Việt Nam đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực trong các diễn đàn quốc tế, các hoạt động CĐ quốc tế theo cơ chế đa phương; tham gia có trách nhiệm trong thực hiện các nghĩa vụ thành viên quốc tế. Đơn cử là Đại hội Liên hiệp CĐ Thế giới (WFTU) lần thứ 18 ở Italia năm 2022.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch, tiếp tục thể hiện được uy tín, vai trò của CĐ Việt Nam trong phong trào CĐ thế giới. Hiệu quả hợp tác với các tổ chức CĐ khu vực và quốc tế, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các tổ chức phi chính phủ được nâng cao.

Thông qua các diễn đàn, cơ chế đa phương của CĐ Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt động đối thoại, chia sẻ thông tin với cộng đồng quốc tế, nâng cao sự hiểu biết, ủng hộ đối với thể chế của Việt Nam trong vấn đề lao động và hoạt động CĐ, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức CĐ Việt Nam trong phong trào CĐ quốc tế và khu vực.

Những kết quả hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của tổ chức CĐ đã góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.

Thưa ông, trong công tác Đối ngoại CĐ còn một nội dung quan trọng là công tác nghiên cứu. Công tác này được triển khai như thế nào để phục vụ hoạt động của CĐ Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động?

- Công tác đối ngoại CĐ Việt Nam đang được triển khai trong bối cảnh hoạt động CĐ xuất hiện nhiều vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ; phong trào công nhân và CĐ thế giới có nhiều biến động. Do đó, công tác nghiên cứu về phong trào công nhân và CĐ quốc tế trong nhiệm kỳ qua được quan tâm, có nhiều đề tài nghiên cứu phục vụ các đề án quan trọng.

Tổng LĐLĐVN đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐCT ngày 24.9.2010 của Đoàn Chủ tịch về tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của CĐ Việt Nam.

Đồng thời, triển khai Chỉ thị 12 của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần đầu tiên nghiên cứu, ban hành Nghị quyết về Công tác đối ngoại của CĐ Việt Nam trong tình hình mới. Tổng LĐLĐVN cũng triển khai nghiên cứu Đề án thí điểm tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, để cung cấp thông tin đa chiều phục vụ nghiên cứu, sửa đổi Luật CĐ, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức các đoàn nghiên cứu, tìm hiểu quy định của pháp luật về lao động và CĐ tại một số quốc gia tiêu biểu cho các mô hình hoạt động CĐ trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Thụy Điển; triển khai nghiên cứu về phong trào công nhân và hoạt động CĐ trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đa CĐ; các mô hình CĐ ngành quốc tế; đánh giá về những tác động, ảnh hưởng tới hoạt động của CĐ Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập, thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới...

- Xin cảm ơn ông!

Thu Trà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3.12. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…

Gắn biển công trình chào mừng Đại hộI XIII Công đoàn Việt Nam

Huyền Ngọc |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức lễ gắn biển Công trình Thư viện xanh tại Trường Tiểu học Phù Lỗ và Trường THCS Phù Lỗ.

LĐLĐ Lâm Đồng gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 22.11, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ huyện Lạc Dương tổ chức công bố quyết định công nhận, gắn biển công trình sản phẩm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người phụ nữ lái ôtô bất ngờ tông vào cột điện, 3 mẹ con bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe ôtô đang lưu thông bất ngờ tông vào cột điện. Người dân chạy đến hỗ trợ đưa 2 trẻ em và người phụ nữ cầm lái ra ngoài đi cấp cứu.

Lão nông kể chuyện trồng 10.000 chậu lúa làm Con đường lúa gạo Việt Nam

Tạ Quang |

Hậu Giang - "Con đường lúa gạo Việt Nam" sẽ là mô hình thể hiện quá trình phát triển ngành trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại 4.0.

Học sinh nín thở chờ đợi chốt phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Thanh Hằng |

Đề xuất phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2+2 từ năm 2025 nhận được nhiều sự ủng hộ của người học và người dạy.

Nhà văn Y Ban: Đàn bà xấu hay đẹp, tôi đều ám ảnh

NHÓM PV |

Chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Y Ban về văn học Việt Nam đương đại đang bị cho là thiếu tác phẩm xứng tầm, thiếu tác giả tài năng.

Bức tranh sinh động về cuộc sống công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Mi Lan |

Ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam.

1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Theo Tổng LĐLĐVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3.12. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN Khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…

Gắn biển công trình chào mừng Đại hộI XIII Công đoàn Việt Nam

Huyền Ngọc |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức lễ gắn biển Công trình Thư viện xanh tại Trường Tiểu học Phù Lỗ và Trường THCS Phù Lỗ.

LĐLĐ Lâm Đồng gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Mai Hương |

Ngày 22.11, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, LĐLĐ huyện Lạc Dương tổ chức công bố quyết định công nhận, gắn biển công trình sản phẩm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.