Khẳng định hiệu quả hoạt động Công đoàn trong quân đội

Linh Nguyên |

Ngày 18.1, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình hành động Đại hội CĐ Quân đội lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam (2018-2023) và một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quang Phương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật tới dự.

Sáng kiến, sản phẩm làm lợi 1.037 tỉ đồng

Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban CĐ Quốc phòng, các cấp CĐ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua ‘’Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; ‘’Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động’’; ‘’5 nhất - 3 không’’; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật” gắn với phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân và các cuộc vận động trong Quân đội như Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... đã được cụ thể hóa thành các phong trào thi đua ở từng CĐ. Điển hình như “Làm theo lời Bác - Thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn”, “Mỗi CĐCS có từ 1-2 công trình sản phẩm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”... ngày càng phát huy hiệu quả và không ngừng lan tỏa sâu rộng trong CĐ toàn quân. Với các phong trào thi đua, từ năm 2018 - 2020 đã có 17.071 công trình, sáng kiến và đề tài, sản phẩm có giá trị làm lợi 1.037 tỉ đồng.

Bên cạnh đó công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ luôn được các cấp CĐ trong Quân đội quan tâm triển khai thực hiện, góp phần giúp các đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, cống hiến, lao động sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, đã hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa 135 nhà “Mái ấm CĐ, nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền hơn 9,4 tỉ đồng...

Đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động trong quân đội

Từ thực tế hoạt động, đã có một số kiến nghị, đề xuất được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ trong quân đội. Một trong số đó là Tổng cục Chính trị cần có quy định về mô hình hoạt động đối với CĐ TCty, doanh nghiệp và sửa đổi Quy chế công tác CĐ trong quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là việc thực hiện bố trí cán bộ CĐ chuyên trách đối với CĐCS có 400 đoàn viên trở lên.

Về kiến nghị này Ban CĐ Quốc phòng đã báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về khảo sát sửa đổi Quy chế. Tuy nhiên, trong những năm qua, Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn bộ máy; một số đơn vị thành lập Phòng, Ban công tác quần chúng; khối doanh nghiệp Quân đội triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác CĐ trong Quân đội chưa thực hiện được. Trong thời gian tới, Ban CĐ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng để khảo sát, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi Quy chế; sau khi Luật CĐ sửa đổi, bổ sung được thông qua và Quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan sẽ đề xuất sửa đổi Quy chế công tác CĐ trong Quân đội nhân dân Việt Nam cho phù hợp...

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương và Phó chủ tịch Trần Văn Thuật đều đánh giá cao hoạt động, đồng thời đề nghị thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ của toàn quân, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ...

Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 129 cá nhân.

Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ năm 2020” cho 47 tập thế; tặng danh hiệu “CĐ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 77 tập thế; tặng danh hiệu “Đoàn viên CĐ xuất sắc” cho 286 cá nhân.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.

Thăm và chúc Tết các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn

QUÁCH DU |

Đến thăm và chúc tết các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao những thành quả mà công ty đã đạt được, đặc biệt là công tác chăm lo cho người lao động.

Người lao động có thể được tạm ứng lương vào dịp Tết Nguyên đán

Minh Phương |

Người lao động ứng lương để nghỉ Tết Nguyên đán phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Dương: Bức xúc thưởng Tết, hơn 2.000 công nhân may ngừng việc

M.Dung |

Chiều 18.1, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH may Trấn An (địa chỉ phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, Hải Dương) ngừng việc tập thể, yêu cầu doanh nghiệp chi trả tháng lương thứ 13 (được xem như khoản thưởng Tết) cho người lao động.

Thăm và chúc Tết các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn

QUÁCH DU |

Đến thăm và chúc tết các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá cao những thành quả mà công ty đã đạt được, đặc biệt là công tác chăm lo cho người lao động.

Người lao động có thể được tạm ứng lương vào dịp Tết Nguyên đán

Minh Phương |

Người lao động ứng lương để nghỉ Tết Nguyên đán phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.