Khai trương Khu lưu niệm Dầu khí Việt Nam

Minh Hạnh |

Ngày 13.7, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), Tập đoàn dầu khí Quốc gia đã khai trương Khu lưu niệm Công trình Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam. Đây được coi là “cái nôi” của ngành Dầu khí Việt Nam, không những là di tích lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn là địa điểm tham quan du lịch nằm trong quần thể du lịch của tỉnh Thái Bình và các địa phương lân cận.

Cuối năm 1975, tại Giếng khoan 61 xã Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình (hiện nay nằm trong khu vực trụ sở của Chi nhánh Cty Dầu khí Sông Hồng tại Thái Bình) đã phát hiện ra vỉa khí đầu tiên (vỉa T3 của mỏ khí Tiền Hải “C”) có trữ lượng tại chỗ khoảng 1,3 tỉ m3 khí. Sau khi phát hiện ra vỉa khí đầu tiên, công tác thăm dò thẩm lượng được triển khai do Cty Dầu khí I Thái Bình đảm nhiệm.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực hợp tác của các chuyên gia Liên xô, sau hơn 20 năm tìm kiếm, thăm dò dầu khí, ngày 19.4.1981 dòng khí công nghiệp đầu tiên được khai thác tại giếng khoan 61- Mỏ khí Tiền Hải “C” đã được đưa vào buồng đốt turbin nhiệt điện công suất 10MW. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Ngành Dầu khí Việt Nam khai thác được sản phẩm khí công nghiệp phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, khẳng định khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật trong công nghiệp dầu khí của tập thể lao động Ngành Dầu, mở ra những triển vọng to lớn trên hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên làm giàu cho đất nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam cho đến hiện tại và tương lai.

Năm 1985, những chuyên gia Liên Xô lần lượt rút về nước. Công tác thăm dò dầu khí ở Đồng bằng Bắc Bộ tạm thời kết thúc. Những người ở lại làm công tác khai thác mỏ không nhiều. Số còn lại ra đi đến những vùng đất mới tiếp tục làm công tác kiếm tìm dầu khí, để lại biết bao nhiêu kỷ niệm với mảnh đất “biển bạc” này.

Dòng khí công nghiệp đầu tiên được khai thác tại giếng khoan 61- Mỏ khí Tiền Hải “C”. Ảnh: ĐT
Dòng khí công nghiệp đầu tiên được khai thác tại giếng khoan 61- Mỏ khí Tiền Hải “C”. Ảnh: ĐT
Sau hơn 10 năm (đến năm 1992) được khai thác ở mức 30-40 triệu m3 khí/năm, mỏ khí Tiền Hải “C” trở thành nguồn năng lượng có giá trị cao cho phát triển công nghiệp địa phương của tỉnh Thái Bình. Đặc biệt từ sau khi 2 tuốc bin khí được ngành điện tháo dở chuyển đi nơi khác, hàng loạt giây chuyền sản xuất thủy tinh pha lê, sành sứ, gạch ốp lát và các vật liệu xây dựng khác được xây dựng để sử dụng khí khai thác từ mỏ Tiền Hải “C”. Tổng sản lượng khí khai thác và cung cấp cho khu công nghiệp khí đốt Tiền Hải trên 700 triệu m3 tạo điều kiện cho trên 30 DN sử dụng khí sản xuất ra hàng triệu sản phẩm/năm, thu hút trên một vạn lao động, đóng góp rất lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Bình.

Với ý nghĩa lịch sử quan trọng của Ngành Dầu khí, sau gần 40 năm kể từ ngày cho dòng khí thương mại đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam. Hiện mỏ khí Tiền Hải “C” vẫn còn đang tiếp tục khai thác những ngày tháng cuối cùng.

“Sứ mệnh lịch sử” của Xí nghiệp Khai thác khí thời ấy cơ bản đã hoàn thành. Đây được coi là “cái nôi” và không chỉ là di tích lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn là địa điểm tham quan du lịch nằm trong quần thể du lịch của tỉnh Thái Bình và các địa phương lân cận.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ghế nóng Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức có chủ

T.D (T/h) |

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chính thức giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN.

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 thông báo tuyển dụng nhân sự

P.V |

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 được xây dựng tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.

Ngọn đuốc sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

N.N.P |

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam kể ra cũng nhiều giai thoại. Ở đó, có những chuyện tưởng như “vác đá vá trời” khiến nhiều tập đoàn dầu khí nước ngoài với nhân lực toàn diện, công nghệ và kỹ thuật hiện đại bậc nhất cũng phải “bỏ của chạy lấy người” thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại dám đương đầu và gặt hái thành công vang dội như Dự án Biển Đông 01 khiến ngành dầu khí thế giới phải trầm trồ thán phục.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ghế nóng Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức có chủ

T.D (T/h) |

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chính thức giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN.

Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 thông báo tuyển dụng nhân sự

P.V |

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 được xây dựng tại ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1.

Ngọn đuốc sáng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

N.N.P |

Kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam kể ra cũng nhiều giai thoại. Ở đó, có những chuyện tưởng như “vác đá vá trời” khiến nhiều tập đoàn dầu khí nước ngoài với nhân lực toàn diện, công nghệ và kỹ thuật hiện đại bậc nhất cũng phải “bỏ của chạy lấy người” thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lại dám đương đầu và gặt hái thành công vang dội như Dự án Biển Đông 01 khiến ngành dầu khí thế giới phải trầm trồ thán phục.