Khai mạc ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2019

Quách Du |

Sáng ngày 29.11, tại Khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2019”.

Tham dự buổi lễ có bà Trịnh Thị Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Ngô Tôn Tẫn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và đại diện liên đoàn lao động của 27 huyên, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sự kiện cũng thu hút hàng nghìn công nhân, người lao động tham gia.

 
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quách Du

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Tôn Tẫn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, với trọng tâm là “Năm vì lợi ích đoàn viên” mọi hoạt động đều xuất phát từ cơ sở, hướng về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

“Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình” là chương trình thứ 3 trong chuỗi sự kiện do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo thực hiện, nhằm tổ chức cho đông đảo công nhân tại các khu công nghiệp.

 
Cắt băng khai mạc "Phiên chợ nghĩa tình năm 2019". Ảnh: Quách Du

Chương trình này nhằm tôn vinh người lao động, tạo điều kiện để người lao động có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tìm kiếm cơ hội việc làm mới, vui chơi giải trí và mua sắm. Thông qua chương trình, tổ chức Công đoàn cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tạo sự gắn kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động.

Tại phiên chợ nghĩa tình năm nay, có 7 doanh nghiệp hỗ trợ hơn 2.000 sản phẩm được bán với giá không đồng cho công nhân, tổng số tiền là gần 236 triệu đồng. Các trường hợp được ưu tiên là phụ nữ có thai và cồng nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, có 28 doanh nghiệp khác tham gia gian hàng và bán các mặt hàng giảm giá từ 5% - 70%.

 
Sự kiện thu hút đông đảo công nhân, người lao động tham gia. Ảnh: Quách Du

“Trong dịp này, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tặng 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và thành tích xuất sắc trong lao động. Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ trao hỗ trợ xây mới và sửa chữa 46 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao hiểu quả mang lại từ chương trình. Đây là dịp hỗ trợ, chăm lo tốt cho đời sống công nhân, người lao động.

 
Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa thăm quan, mua sắm tại các gian hàng cùng với đông đảo các công nhân. Ảnh: Quách Du

“Chương trình này cần tổ chức nhiều hơn và dài hơn nữa, để từ đó, giúp công nhân, người lao động được kết nối, được tiếp cận với các chính sách của nhà nước. Đặc biệt hơn, được hỗ trợ mua các mặt hàng với mức giá hết sức ưu đãi, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống của đông đảo công nhân” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá.

Sau buổi lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cùng với đông đảo công nhân, người lao động thăm quan, mua sắm ở các gian hàng tại “Phiên chợ nghĩa tình”.

 
Chị Lê Thị Thu Hằng (Công nhân Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa) hứng khởi tham gia phiên chợ. Ảnh: Quách Du

Có mặt tại buổi lễ, chị Lê Thị Thu Hằng (công nhân Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa) cho biết, phiên chợ đã mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cho công nhân, ngoài được kết nối, được chia sẻ, các công nhân cũng rất hào hứng và quan tâm đến những mặt hàng giảm giá, thỏa sức mua sắm, tiết kiệm phần nào chi phí cho cuộc sống.

“Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình năm 2019” sẽ diễn ra trong 2 (29 và 30.11), tại Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa với các sự kiên như; thăm khám sức khỏe miễn phí cho công nhân; hiến máu nhân đạo; trao quà cho công nhân; chương trình nghệ thuật, biểu diễn thời trang, xiếc ảo thuật (vào tối 30.11) và rất nhiều các ưu đãi mua sắm dành cho các công nhân, người lao động.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

"Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình"

Xuân Hùng (thực hiện) |

Trong các ngày 29 – 30.11, tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hoá) sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình”. PV Lao Động có cuộc trao đổi với ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá về chương trình ý nghĩa này.

Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long đến chung vui ở Ngày hội công nhân

PHÚC ĐẠT |

Trong tối 6.9, nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long và một số nghệ sĩ khác đã đến giao lưu cùng đoàn viên, người lao động trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế (chương trình diễn ra trong 2 ngày 5- 6.9)

Mang đến nhiều lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ

PHÚC ĐẠT |

Trong hai ngày (5 - 6.9) diễn ra chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được vui chơi cũng như được hưởng những chương trình phúc lợi miễn phí; tạo nên một ngày hội thiết thực và đầy ý nghĩa.

Nhiều hoạt động trong “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” tại Huế

Phúc Đạt |

Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình vừa được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế với sự của tham gia của tất cả các cấp công đoàn cùng hơn 17.000 lượt đoàn viên, người lao động. Đến với chương trình, đoàn viên và người lao động được tham gia nhiều hoạt động như: Tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, trình diễn thời trang áo dài, thời trang công sở, thời trang bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa”.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

"Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình"

Xuân Hùng (thực hiện) |

Trong các ngày 29 – 30.11, tại Khu công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hoá) sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình”. PV Lao Động có cuộc trao đổi với ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá về chương trình ý nghĩa này.

Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long đến chung vui ở Ngày hội công nhân

PHÚC ĐẠT |

Trong tối 6.9, nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long và một số nghệ sĩ khác đã đến giao lưu cùng đoàn viên, người lao động trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế (chương trình diễn ra trong 2 ngày 5- 6.9)

Mang đến nhiều lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ

PHÚC ĐẠT |

Trong hai ngày (5 - 6.9) diễn ra chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được vui chơi cũng như được hưởng những chương trình phúc lợi miễn phí; tạo nên một ngày hội thiết thực và đầy ý nghĩa.

Nhiều hoạt động trong “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” tại Huế

Phúc Đạt |

Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình vừa được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế với sự của tham gia của tất cả các cấp công đoàn cùng hơn 17.000 lượt đoàn viên, người lao động. Đến với chương trình, đoàn viên và người lao động được tham gia nhiều hoạt động như: Tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, trình diễn thời trang áo dài, thời trang công sở, thời trang bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa”.