Khai mạc lớp tập huấn báo chí cho cán bộ Công đoàn khu vực miền Trung

Tường Minh |

Lần đầu tiên, Báo Lao Động tổ chức khóa tập huấn kỹ năng viết tin, bài báo chí dành cho cán bộ Công đoàn và chuyên viên truyền thông khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sáng ngày 3.6, tại hội trường Điện lực miền Trung, Báo Lao Động đã khai mạc khóa kỹ năng viết tin, bài báo chí dành cho cán bộ Công đoàn và chuyên viên truyền thông của các Cty thành viên thuộc Tổng Cty Điện lực Miền Trung- khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Có 54 học viện là cán bộ tuyên giáo các LĐLĐ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và chuyên viên truyền thông của các Điện lực trực thuộc Điện lực miền Trung tham dự khóa học.

Có 54 học viên tham gia khóa học. Ảnh: Tường Minh
Có 54 học viên tham gia khóa học. Ảnh: Tường Minh

Về phía đại biểu có ông Nguyễn Duy Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ông Phan Xuân Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ông Lê Văn Đại, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Tổng Giám đốc Điện lực miền Trung.

Ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Tổng Giám đốc Điệb lực miền Trung (phải) tặng hoa chúc khóa học thành công. Ảnh: Tường Minh
Ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Tổng Giám đốc Điện lực miền Trung (phải) tặng hoa chúc khóa học thành công. Ảnh: Tường Minh

Theo nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thì đến nay, tất cả các LĐLĐ tỉnh đều có Cổng thông tin điện tử với đối tượng tiếp nhận thông tin được nhắm đến là công nhân lao động. Đặc biệt, trang thông tin điện tử ngành Điện lực Việt Nam cùng với cổng thông tin các tổng công ty, công ty nhắm đến người tiêu dùng điện.

Tuy vậy, để thu hút người đọc trên các trang thông tin này không phải việc dễ dàng. Thậm chí ngay cả người viết cho các cổng thông tin điện tử đôi khi gặp khó khăn khi chọn lọc, xử lý thông tin thành những tin bài, đoạn phim báo chí...

Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Tường Minh

Để góp phần giải quyết vấn đề này, đồng thời đáp ứng nhu cầu truyền thông của ngành tuyên giáo các LĐLĐ địa phương, trung tâm truyền thông các đơn vị kinh tế, Báo Lao Động tổ chức khóa tập huấn nhằm chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm xử lý thông tin báo chí, phương pháp quản lý các cổng thông tin điện tử...

Mục tiêu của khóa học là tất cả các học viên phải viết được tin bài trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử. Ảnh: Tường Minh
Mục tiêu của khóa học là tất cả các học viên phải viết được tin bài trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử. Ảnh: Tường Minh

"Mục tiêu chúng tôi đề ra cho khóa học hôm nay là tất cả các học viên phải viết được tin bài trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin của đơn vị mình"- nhà báo Nguyễn Trung Hiếu cho biết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Duy Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho rằng, Báo Lao Động tổ chức khóa học nâng cao kỹ năng viết tin bài báo chí cho đội ngũ tuyên giáo và chuyên viên truyền thông như thế này là hết sức cần thiết và kịp thời.

"Thực tế các LĐLĐ đều có Cổng thông tin, các đơn vị kinh tế đều có trang thông tin điện tử, nhưng qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng các thông tin phản ánh trên các trang này thời gian qua chưa hay, chưa sâu. Tôi hy vọng qua khóa học này, chất lượng tin bài trên các Cổng thông tin, trang thông tin điện tử được nâng cao hơn, phản ánh kịp thời, sâu sát hơn tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như cung cấp kịp thời, chuẩn xác, sâu sắc hơn... các thông tin tuyên truyền đến người lao động, khách hàng...", ông Nguyễn Duy Minh nói.

Nhà báo Phan Thanh Hải, Phó trưởng Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên Báo Lao Động gia tập huấn về chuyên đề tin tức. Ảnh: Tường Minh
Nhà báo Phan Thanh Hải, Phó trưởng Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên Báo Lao Động tham gia tập huấn về chuyên đề tin tức. Ảnh: Tường Minh

Tại lễ khai mạc, ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Tổng Giám đốc Điện lực miền Trung, đơn vị phối hợp, hỗ trợ cho Báo Lao Động tổ chức khóa học này đã tặng hoa cho lớp học và chúc khóa học thành công, đạt các yêu cầu đề ra.

Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày với các nội dung: Phân biệt thông tin và một bản tin báo chí; phương pháp phát hiện và viết một bản tin báo chí; các thể tài tin tức; thực tập viết tin bài và sửa chữa, đánh giá. Hình thức và nội dung một bản tin điện tử trên báo chí và Cổng thông tin điện tử Công đoàn, doanh nghiệp. Cách quay, dựng cho một bản tin video. Thực tập trực tiếp tại cơ sở là Trung tâm sản xuất thiết bị đo đếm điện kế của Điện lực miền Trung. Điều hành Cổng thông tin điện tử bằng hệ thống CMS của Báo Lao Động...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Hội thi thợ giỏi Công ty than Khe Chàm lần thứ XI

Minh Hạnh |

Ngày 31.5, Công ty than Khe Chàm đã tổ chức khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Công ty lần thứ XI năm 2020. Đến dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí trưởng phòng, quản đốc các đơn vị và thí sinh tham gia hội thi.

LĐLĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk): Tặng nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ nghèo

Hữu Long |

Liên đoàn Lao động huyện Ea Súp (Đắk Lắk) tiếp tục đồng hành “Tháng công nhân” với đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kêu gọi cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn kêu gọi, vận động cán bộ Công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng kể từ tháng 6.2020 đến tháng 8.2020 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Khai mạc Hội thi thợ giỏi Công ty than Khe Chàm lần thứ XI

Minh Hạnh |

Ngày 31.5, Công ty than Khe Chàm đã tổ chức khai mạc Hội thi thợ giỏi cấp Công ty lần thứ XI năm 2020. Đến dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí trưởng phòng, quản đốc các đơn vị và thí sinh tham gia hội thi.

LĐLĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk): Tặng nhà Mái ấm công đoàn cho NLĐ nghèo

Hữu Long |

Liên đoàn Lao động huyện Ea Súp (Đắk Lắk) tiếp tục đồng hành “Tháng công nhân” với đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Kêu gọi cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương

Kiều Vũ |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn kêu gọi, vận động cán bộ Công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng kể từ tháng 6.2020 đến tháng 8.2020 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.