LĐLĐ Đồng Tháp

Khai mạc Liên hoan Văn nghệ chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Lục Tùng |

Với chủ đề “Ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những tấm gương cần cù lao động, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN) qua 90 năm xây dựng và phát triển”, Liên hoan Văn nghệ CC-VC-CNLĐ tỉnh Đồng Tháp năm 2019 (Liên hoan) thu hút 320 tham gia trình diễn 96 tiết mục xuất sắc vượt qua vòng thi cơ sở.

Sáng 16.7, tại Nhà văn hóa Lao động CĐ Đồng Tháp, LĐLĐ Đồng Tháp khai mạc Liên hoan.

Liên hoa văn nghệ diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động CĐ Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Liên hoa văn nghệ diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động CĐ Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thị Thu Ba phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
320 thí sinh là đoàn viên CĐ, CNLĐ đến từ 12 LĐLĐ huyện, thị, thành phố; 03 CĐ ngành, CĐ các khu công nghiệp, khu kinh tế; Cụm CĐ các đơn vị Trung ương, địa phương và Cụm CĐ Ngân hàng Đồng Tháp tham gia tranh tài thi diễn 96 tiết mục với các thể loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hát múa, múa, kể chuyện, thi hóa trang, arobic.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp- tặng hoa cho Ban giám khảo Liên hoan. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Thanh Nhàn- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp- tặng hoa cho Ban giám khảo Liên hoan. Ảnh: Lục Tùng
Các tiết mục được dàn dựng công phu, đậm chất Nam bộ. Ảnh: Lục Tùng
Các tiết mục được dàn dựng công phu, đậm chất Nam bộ. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Ba – Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp, Phó Ban tổ chức Liên hoan- nhấn mạnh: “Liên hoan không chỉ là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân làm nòng cốt về phong trào văn hóa - văn nghệ cho cơ sở, khơi dậy tiềm năng sáng tạo văn hóa và biểu diễn nghệ thuật, mà còn là sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ Khu công nghiệp, khu chế xuất”.

và đậm đà, thuần khiết như hồn sen. Ảnh: Lục Tùng
và đậm đà, thuần khiết như hồn sen. Ảnh: Lục Tùng
Tiết mục vọng cổ tại Liên hoan. Ảnh: Lục Tùng
Tiết mục vọng cổ tại Liên hoan. Ảnh: Lục Tùng

Liên hoan diễn ra trong 02 ngày 16 – 17. 7 và công diễn vào đêm 18.7 tại Nhà Văn hóa Lao động CĐ Đồng Tháp. Đây là dịp để đoàn viên, CNVCLĐ giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với tổ chức CĐ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.