Khai mạc Hội thi Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019

Lục Tùng |

Sáng 5.11, tại TP. Châu Đốc, LĐLĐ An Giang long trọng khai mạc Hội thi Tuyên tuyền Cải cách hành chính năm 2019. Đây là năm đầu tiên LĐLĐ tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội thi này trong đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức.

Có 21 đội đăng ký tham gia, gồm: 11 huyện, thị, thành phố, CĐ ngành Giáo dục, CĐ ngành Y tế; 07 khối thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh. Hội thi được chia thành 03 cụm thi. Cụm I, diễn ra tại TP. Châu Đốc với sự tham dự của các LĐLĐ huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Châu Phú, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc. Cụm II và III diễn ra vào ngày 07.11 tại Hội trường tỉnh.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện các sở, ngành tỉnh liên quan đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện các sở, ngành tỉnh liên quan đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Các đội tham gia tranh tài 05 nội dung, gồm: Viết sáng kiến, hiến kế; Tự giới thiệu; Hiểu ý đồng đội; Tiểu phẩm tình huống và Thi Nét đẹp cán bộ công chức. Sau đó, tất cả các đội sẽ tham gia phần thi Nét đẹp cán bộ công chức và Bế mạc Hội thi tại Hội trường tỉnh vào lúc 19h30 phút ngày 07.11.2019.
Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang, Trưởng Ban tổ chức hội thi- phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang, Trưởng Ban tổ chức hội thi- phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện các LĐLĐ huyện, thị, thành phố trong tỉnh dự lễ khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện các LĐLĐ huyện, thị, thành phố trong tỉnh dự lễ khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh- “Cải cách hành chính là chủ trương lớn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và xem đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch - vững mạnh- thống nhất - thông suốt - hiệu lực và hiệu quả".
Hội thi thu hút hơn 200 thí sinh và cổ động viên. Ảnh: Lục Tùng
Hội thi thu hút hơn 200 thí sinh và cổ động viên. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú - Trưởng ban tổ chức hội thi tặng hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú - Trưởng ban tổ chức hội thi tặng hoa cho Ban giám khảo. Ảnh: Lục Tùng

Với quan điểm đó, LĐLĐ An Giang đã chủ động phối hợp tổ chức hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị trong tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, phát huy hiệu quả  công tác quản lý điều hành, phương pháp xử lý, giải quyết tình huống trong quá trình thực thi công vụ, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức và nhận thức đầy đủ hơn về nội dung chương trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng cờ cho đại diện các đội dự thi Cụm I. Ảnh: Lục Tùng
Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang tặng cờ cho đại diện các đội dự thi Cụm I. Ảnh: Lục Tùng
Đội LĐLĐ huyện miền núi Tri Tôn là đội mở màn hội thi với phần “Tự giới thiệu“. Ảnh: Lục Tùng
Đội LĐLĐ huyện miền núi Tri Tôn là đội mở màn hội thi với phần “Tự giới thiệu“. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều đội đầu tư cho chương trình rất hoành tráng. Trong ảnh là phần nội dung “Tự giới thiệu” của LĐLĐ thị xã Tân Châu. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều đội đầu tư cho chương trình rất hoành tráng. Trong ảnh là phần nội dung “Tự giới thiệu” của LĐLĐ thị xã Tân Châu. Ảnh: Lục Tùng
Đây cũng là dịp để đội ngũ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, đạo đức công vụ, phát huy năng khiếu, sở trường trong thực thi công vụ; từ đó phát hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới về công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và công tác dân vận chính quyền, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang trong thời gian tới.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

Chất lượng thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ “sống còn” của Công đoàn

LỤC TÙNG |

“Tham gia nâng chất thỏa ước lao động thập thể (TƯLĐTT) không chỉ thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), mà còn góp phần khẳng định vị trí không thể thay thế của tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam trước bối cảnh hội nhập và cạnh tranh” - ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ An Giang, cho biết.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ngày 1.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

“Cạm bẫy” rình rập khi đóng cọc 95% mua nhà trên giấy

Hiếu Anh |

Câu chuyện một chung cư ở Hà Nội đang áp dụng chính sách bán nhà với mức chiết khấu “khủng” khi thanh toán sớm 95% đang đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý đối với việc thanh toán sớm cho nhà hình thành trong tương lai. Việc nộp tiền trước đến 95% có thể tiềm ẩn rủi ro gì?

Cúp vàng World Cup nữ 2023 chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 4.3

HOÀNG HUÊ |

Ngày 4.3, Cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023) sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam.

Người dân nơm nớp sống cạnh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Xung quanh trạm xử lí rác thải sân bay Nội Bài tại thôn Đồng Giá, Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội là những cánh đồng lúa bỏ hoang, cỏ cây khô cằn. Dòng nước thải dọc theo khu vực trạm xử lí rác thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Theo lý giải của người dân, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng trong nhiều năm nay.

LĐLĐ An Giang: Hoạt động CĐ và đời sống CN đã chuyển biến tích cực

Lục Tùng |

“So với thời gian trước, công tác phối hợp, tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, cũng như chăm lo cho CNLĐ của doanh nghiệp (DN) đã có bước chuyển biến rất tích cực”- ông Nguyễn Hữu Giang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhận xét sau chuyến làm việc với 2 DN có vốn đầu tư nước ngoài, đang hoạt động tại Khu Công nghiệp (KCN) Bình Hòa.

Chất lượng thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ “sống còn” của Công đoàn

LỤC TÙNG |

“Tham gia nâng chất thỏa ước lao động thập thể (TƯLĐTT) không chỉ thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), mà còn góp phần khẳng định vị trí không thể thay thế của tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam trước bối cảnh hội nhập và cạnh tranh” - ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ An Giang, cho biết.

LĐLĐ An Giang: Chú trọng cách thức “của cho không bằng cách cho”

LỤC TÙNG |

Không chỉ tập trung hướng trọng tâm các hoạt động về cơ sở, mà bằng nhiều cách làm thiết thực, LĐLĐ An Giang còn tìm ra cách thân thiện, gần gũi nhất với CNLĐ...