Khai mạc Hội thi thợ giỏi ngành may toàn quân lần thứ V

Nam Dương |

Ngày 27.4, tại TPHCM, Ban Công đoàn Quốc phòng đã khai mạc Hội thi thợ giỏi ngành may toàn quân lần thứ V, giai đoạn 2017 - 2022. Tham gia hội thi có 80 thí sinh của 17 xí nghiệp, doanh nghiệp ở 5 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Tới dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLD( Việt Nam Phan Văn Anh trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Nam Dương

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết Đảng, Nhà nước luôn coi trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và ngày càng có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Những năm qua, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong Quân đội, thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn, người lao động không ngừng trưởng thành về mọi mặt, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Luyện tay nghề, thì thợ giỏi" và các phong trào thi đua của Công đoàn Quân đội đã thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động được công nhận, ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sản xuất kinh doanh... đem lại hiệu quả thiết thực trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - tặng Cúp lưu niệm cho các tih1 sinh dự thi. Ảnh: Nam Dương
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - tặng Cúp lưu niệm cho các thí sinh dự thi. Ảnh: Nam Dương

Hiện các đơn vị trong toàn quân có ngành may rất ít, chỉ chiếm khoảng hơn 20% lực lượng thợ sản xuất, sửa chữa các ngành nghề. Song, các doanh nghiệp may luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế được giao, nhất là đảm bảo tiến độ, chất lượng các sản phẩm may đo quân trang cho các lực lượng trong Quân đội, ngoài ra còn phát triển mạnh các sản phẩm kinh tế, đặc biệt là có nhiều sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Hai năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ngành may trong cả nước bị mất lao động, song các doanh nghiệp may của Quân đội vẫn cơ bản giữ được lực lượng lao động và đảm bảo đầy đủ việc làm, thu nhập cho người lao động. Môi trường, điều kiện làm việc được cải thiện; đoàn viên công đoàn, người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

Các thí sinh trong phần thi lý thuất. Ảnh: Đức Long
Các thí sinh trong phần thi lý thuyết. Ảnh: Đức Long

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, cũng nhấn mạnh: Hội thi thợ giỏi ngành may toàn quân lần này là cơ hội để các thí sinh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao tay nghề để làm ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ khi được khoác trên mình bộ quân phục do công nhân ngành may của quân đội sản xuất.

Các thí sinh trong phần thi thực hành. Ảnh: Đức Long
Các thí sinh trong phần thi thực hành. Ảnh: Đức Long

Do đó, các thí sinh tham gia hội thi cần xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của mình để tham gia hội thi với trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, bình tĩnh, tự tin, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nội dung thi với tinh thần đoàn kết, học hỏi, cùng tiến bộ. Đồng thời, phát huy những kinh nghiệm quý từ hội thi, tiếp tục ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn, vươn lên giành những thành tích, kết quả cao hơn trong quá trình công tác.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Ký thoả ước lao động tập thể các doanh nghiệp ngành may

Ngọc Quang |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2022 với Chủ đề “Đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cùng 300 đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.

Công nhân ngành điện sẽ tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2022

Hà Anh |

Nhằm tăng cường chất lượng của đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022.

Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Nữ công nhân ngành may: Chi tiêu cho bản thân chỉ chiếm 12% thu nhập

Nam Dương |

TPHCM - Thu nhập bình quân của nữ công nhân ngành may khoảng 6,8 triệu đồng/tháng. Trong đó có 21,5% người được khảo sát có thu nhập cá nhân trung bình từ 5 triệu đồng trở xuống.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Thái Nguyên: Ký thoả ước lao động tập thể các doanh nghiệp ngành may

Ngọc Quang |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2022 với Chủ đề “Đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cùng 300 đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.

Công nhân ngành điện sẽ tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2022

Hà Anh |

Nhằm tăng cường chất lượng của đội ngũ công nhân, lao động kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2022.

Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Nữ công nhân ngành may: Chi tiêu cho bản thân chỉ chiếm 12% thu nhập

Nam Dương |

TPHCM - Thu nhập bình quân của nữ công nhân ngành may khoảng 6,8 triệu đồng/tháng. Trong đó có 21,5% người được khảo sát có thu nhập cá nhân trung bình từ 5 triệu đồng trở xuống.