Khai mạc hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN

Nhóm phóng viên |

Chiều 12.1, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các đồng chí Phó Chủ tịch: Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật, Trần Văn Lý đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng điều hành phiên họp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải trình bày tờ trình về công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI trình ĐH XII CĐVN. Theo đó, thực hiện công văn số 1872/CV-TLĐ ngày 20.11.2017 về việc tham gia ý kiến của Đoàn Chủ tịch, BCH Tổng LĐLĐVN vào Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tại ĐH CĐVN lần thứ XII tính đến ngày 3.1.2018 có 69/171 Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN đã gửi lại ý kiến, trong đó có 20 ý kiến thống nhất với toàn bộ nội dung báo cáo.

Nhìn chung sau nhiều lần tham gia ý kiến thông qua hội thảo, hội nghị BCH và ý kiến bằng văn bản, đến nay hầu hết Uỷ viên BCH đồng tình cao với sự đổi mới căn bản và toàn diện cả về bố cục, nội dung và hình thức thể hiện, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân trên từng lĩnh vực hoạt động, từng mặt công tác, từ đó đề ra những giải pháp nhiệm vụ cụ thể, có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, qua góp ý của BCH yêu cầu Dự thảo Báo cáo cần phải hoàn thiện, hoàn chỉnh hơn. Nhiều ý kiến đề nghị có đánh giá kỹ hơn về tình hình CNVCLĐ thời gian qua. Về vấn đề này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã giao Viện Công nhân nghiên cứu, khảo sát xây dựng một báo cáo riêng kèm theo báo cáo của BCH để có đánh giá khách quan hơn…

Đáng chú ý, vấn đề “Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động” có 3 ý kiến đề nghị. Trong đó, Đoàn Chủ tịch tiếp thu đề nghị cần nhận định việc khởi kiện theo Luật BHXH chưa được thực hiện.

Về đề nghị xem xét lại vấn đề : “...Hình thành Hội đồng tư vấn chính sách, bao gồm các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực lao động, công đoàn, kinh tế ở cấp Tổng Liên đoàn, xây dựng mạng lưới cộng tác viên chính sách, pháp luật ở cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc...”. Mô hình này cần cụ thể với LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố tránh tình trạng hình thức, hành chính hóa, thiếu tính thực tiễn, để sát với tình hình CNVCLĐ và sự phát triển của xã hội. Đoàn Chủ tịch xin giữ như dự thảo Báo cáo đề cập Hội đồng này sẽ được nghiên cứu để hình thành ở cấp Tổng Liên đoàn, đối với cấp tỉnh chưa đề cập vấn đề này.

Về đề nghị có định hướng rõ ràng đối với mô hình hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật hiện nay, vì Đại hội XI đề ra chỉ tiêu đối với vấn đề này, nhưng thực tế hiện nay chất lượng hoạt động có rất nhiều vấn đề đặt ra. Mặt khác khi đề cập hình thành mạng lưới luật sư, luật gia của tổ chức Công đoàn cũng cần nghiên cứu kỹ. Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu đưa ra các hội thảo thời gian tới để lấy ý kiến về vấn đề này.

Vấn đề “Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động”, thống nhất với chủ trương Thành lập Chương trình học bổng toàn phần, bán phần dành cho công nhân học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, nhưng đề nghị bổ sung đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở. Đoàn Chủ tịch xin tiếp tục nghiên cứu.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Lời kêu gọi "Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động"

PV |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nhóm Phóng viên |

Sáng 12.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Lời kêu gọi "Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động"

PV |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cần nhân rộng mô hình tốt của Chương trình “Vì phúc lợi đoàn viên Công đoàn”

Nhóm Phóng viên |

Sáng 12.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.