Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quế Chi – Hải Nguyễn |

Sáng 24.10, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: Sửa đổi, bổ sung Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 14.5.2018; sửa đổi Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn; kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ công đoàn các cấp; dự thảo Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đánh giá về công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán của tổ chức Công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, công tác này đã trở thành hoạt động định kỳ, nổi bật của tổ chức Công đoàn, thể hiện rõ vai trò chăm lo bảo vệ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động này đã được triển khai đồng bộ ở các cấp công đoàn trong nhiều năm qua.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục được đổi mới nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; tăng cường xã hội hóa các nguồn lực; gắn các hoạt động chăm lo với kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung đóng góp các ý kiến để làm sâu sắc, đầy đủ tất cả các nội dung của hội nghị.

Trong buổi sáng, đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TLĐ ngày 14.5.2018. Các đại biểu đóng góp các ý kiến về nội dung này.

Quế Chi – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh

QUẾ CHI |

Ngày 25.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ là chăm lo ngày càng tốt hơn đến quyền lợi chính đáng của người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tăng cường phối hợp giữa công đoàn địa phương và ngành

QUẾ CHI |

Sáng 10.9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Sáng 9.9, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Lần thứ 7 (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là về sửa đổi Bộ luật Lao động, theo đó, việc sửa đổi cần phải đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tăng năng lực cạnh tranh

QUẾ CHI |

Ngày 25.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Chính phủ là chăm lo ngày càng tốt hơn đến quyền lợi chính đáng của người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tăng cường phối hợp giữa công đoàn địa phương và ngành

QUẾ CHI |

Sáng 10.9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Sửa Luật Lao động phải bảo vệ được quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Sáng 9.9, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Lần thứ 7 (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là về sửa đổi Bộ luật Lao động, theo đó, việc sửa đổi cần phải đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).