Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 11 (khoá XII)

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Chiều 11.2, thực hiện chương trình làm việc năm 2020, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch cùng tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Hội nghị lần này Đoàn Chủ tịch sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 nội dung rất quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Thứ nhất là cho ý kiến vào “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Liên quan đến Đề án, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch gửi lại tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện. Tại Hội nghị lần này, Thường trực Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đoàn Chủ tịch để hoàn chỉnh lần cuối trước khi báo cáo Bộ Chính trị…

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, nhất là một số nội dung liên quan cần tập trung thảo luận, cụ thể: đánh giá hiện trạng (ưu, nhược) của mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ ở từng cấp công đoàn, nhất là cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, trên cơ sở đó đề xuất về mô hình tổ chức của hoạt động công đoàn trong thời gian tới; các hạn chế trong nội dung, phương thức hoạt động, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; quan điểm, khâu đột phá, các giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng và đề xuất phương hướng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cấp công đoàn…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu đề dẫn tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu đề dẫn tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại Hội nghị, các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng sẽ tập trung cho ý kiến vào Tờ trình về việc chỉnh lý dự thảo Hướng dẫn Điều lệ theo nội dung chỉnh lý Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sau khi thẩm định.

Về nội dung này, Thường trực Đoàn Chủ tịch cũng đã sớm chỉ đạo xây dựng dự thảo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ nhất và  lần thứ hai, tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, đồng thời phải căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đến ngày 13.1.2020 Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản số 11384-CV/VPTW về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý một số nội dung Điều lệ theo yêu cầu thẩm định của Ban Tổ chức Trung ương và quyết định ban hành.

Căn cứ nội dung Điều lệ (đã chỉnh lý), Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chỉnh lý 3 nội dung đã nêu trong tờ trình, cụ thể: Về số lượng đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Điều chỉnh quy định về công tác bầu cử; về số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; đề nghị Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để hoàn chỉnh, ban hành.

Thứ ba, về Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ ngày 16.10.2019 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái luân chuyển cho cán bộ của tổ chức Công đoàn

Liên quan đến Tờ trình, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ được ban hành tháng 10.2019, tuy nhiên, ngày 30.12.2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và sẽ có hiệu lực từ 15.2.2020, căn cứ các quy định của Đảng, Nghị định số 99, Thường trực Đoàn Chủ tịch trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đóng góp các ý kiến để Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.

Việt Lâm - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ quyền lợi người lao động: Bắt đầu từ công tác tuyên truyền

Kiều Vũ |

Trong một cuộc tọa đàm gần đây do Tổng LĐLĐVN tổ chức, sau khi phân tích về những hạn chế của Luật Bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, TS. Nguyễn Huy Khoa (Trường Đại học Công đoàn) đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Thăm đoàn viên đang thực hiện công tác phòng, chống dịch virus Corona

Thành Nhân |

Tối ngày 10.2, đoàn công tác của Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ do bà Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế làm trưởng đoàn, đã đến thăm đoàn viên Công đoàn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch virus Corona tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đề nghị lấy tháng 7 là tháng Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên |

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng - đề nghị lấy tháng 7 là Tháng Công đoàn (CĐ) Việt Nam để CĐ các cấp tổ chức thêm được nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi cho công nhân lao động.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bảo vệ quyền lợi người lao động: Bắt đầu từ công tác tuyên truyền

Kiều Vũ |

Trong một cuộc tọa đàm gần đây do Tổng LĐLĐVN tổ chức, sau khi phân tích về những hạn chế của Luật Bảo hiểm xã hội có ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động, TS. Nguyễn Huy Khoa (Trường Đại học Công đoàn) đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Thăm đoàn viên đang thực hiện công tác phòng, chống dịch virus Corona

Thành Nhân |

Tối ngày 10.2, đoàn công tác của Công đoàn ngành Y tế TP.Cần Thơ do bà Trương Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế làm trưởng đoàn, đã đến thăm đoàn viên Công đoàn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch virus Corona tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đề nghị lấy tháng 7 là tháng Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên |

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng - đề nghị lấy tháng 7 là Tháng Công đoàn (CĐ) Việt Nam để CĐ các cấp tổ chức thêm được nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi cho công nhân lao động.