Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam

Thái Bình - Lam Phương |

Sáng 10.5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội CĐ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 294 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 126 nghìn đoàn viên CĐ.

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam và đại biểu khách mời đến từ Liên hiệp CĐ tỉnh SêKoong (Lào).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Đặng Văn Chương khẳng định, 5 năm qua, bám sát định hướng của Tổng LĐLĐVN và sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cấp CĐ đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu mà Đại hội XV đã đề ra, từ đó, đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý trao  quyết định đầu tư dự án thiết chế CĐ tỉnh Quảng Nam với kinh phí đầu tư 350 tỷ đồng.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý trao quyết định đầu tư dự án thiết chế CĐ tỉnh Quảng Nam với kinh phí đầu tư 350 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh đã chú trọng phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào "LĐ giỏi, LĐ sáng tạo", phong trào “Hai giỏi”. Qua phong trào, đã tôn vinh 362 CNLĐ tiêu biểu tại các hội nghị điển hình tiên tiến; 287.480 lượt chị đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp; 62 chị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2013 đến nay, đã thành lập mới 501 CĐCS với 66.557 đoàn viên, nâng tổng số lên 126.414 đoàn viên; chi hỗ trợ kinh phí xây dựng mới được 450 nhà “Mái ấm CĐ” với tổng số tiền hơn 13,3 tỉ đồng và phối hợp giải quyết 63 vụ lãn công, ngừng việc tập thể có liên quan đến tiền lương và các vấn đề khác ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đại biểu dự đại hội
Đại biểu dự đại hội.

BTV LĐLĐ tỉnh đã phối hợp, tham gia với UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Giải thưởng Huỳnh Ngọc Huệ. Đây là giải thưởng dành cho cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ có nhiều đóng góp quan trọng xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý ghi nhận và đáng giá cao những kết quả đạt được của các cấp CĐ tỉnh Quảng Nam thời gian qua, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trong nhiệm vụ nhiệm kỳ đến, trước tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý yêu cầu cấp CĐ cần đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động CĐ, để tổ chức CĐ thực sự là chỗ dựa vững chắc của CNVCLĐ.

“Các cấp CĐ tập trung phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tăng cường các biện pháp thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT với các điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật, nhất là về tiền lương, thưởng, chất lượng bữa cơm ca cho NLĐ” – ông Trần Văn Lý nhấn mạnh.

Tại đại hội, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTQVN tỉnh Quảng Nam trao tặng bức trướng chúc mừng đại hội; Tổng LĐLĐVN cũng trao tặng bức trướng và quyết định đầu tư dự án thiết chế CĐ tỉnh Quảng Nam với kinh phí đầu tư 350 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thành
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thành.
Thái Bình - Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.