Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI

Quế Chi |

Sáng 21.6, Đại hội CĐ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự đại hội.
Đồng chí Phạm Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XV phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XV phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ khóa XV, 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ và các cấp CĐ trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV CĐ tỉnh. Nội dung và phương thức hoạt động CĐ đã có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng có hiệu quả và thực chất hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, NLĐ.

Công tác tư vấn pháp luật, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư, kiến nghị, tố cáo của các cấp CĐ đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã tư vấn pháp luật cho 6.082 lượt đoàn viên, NLĐ; tiếp nhận, giải quyết và phối hợp giải quyết 392 đơn thư đề nghị, tố cáo của đoàn viên và NLĐ; đã có 2.357 người được giải quyết các chế độ, quyền lợi theo quy định.

Bên cạnh đó, chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ” được gắn với triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ" tại các DN đến năm 2020 đã được LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai theo từng năm. Các cấp CĐ tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong 5 năm, đã có 172.783 lượt đoàn viên, NLĐ được tuyên truyền về học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

Trong phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, đã có 427 công trình sản phẩm tiêu biểu đăng ký thực hiện với giá trị đầu tư 1.384,7 tỷ đồng, làm lợi trên 4,330 tỷ đồng; 39.513 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào sản xuất, công tác quản lý, mang lại lợi ích kinh tế cao…  

Trước đó, trong ngày làm việc thứ nhất (20.6), Hội nghị đã thông qua nội dung chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII CĐ Việt Nam; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018; thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI; thông báo quyết định của Tổng LĐLĐVN về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII CĐ Việt Nam; thông qua Đề án nhân sự đại biểu đi dự Đại hội XII CĐ Việt Nam. Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị còn tiến hành thảo luận tại các tổ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn Hải Phòng lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Tiến Nguyễn |

Ngày 20.6, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội Công đoàn TP. Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Tống Văn Băng được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng.

Khai mạc Đại hội công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

Tiến Nguyễn |

Sáng nay (19.6), tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, LĐLĐ Hải Phòng tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Khai mạc Đại hội CĐ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kì 2018-2023

Hải Đăng |

Sáng 19.6, LĐLĐ tỉnh Hà Giang chính thức khai mạc Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kì 2018-2023 với 235 đại biểu chính thức đại diện cho gần 50 nghìn CNVCLĐ trong tỉnh. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại hội Công đoàn Hải Phòng lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Tiến Nguyễn |

Ngày 20.6, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội Công đoàn TP. Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Tống Văn Băng được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng.

Khai mạc Đại hội công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

Tiến Nguyễn |

Sáng nay (19.6), tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, LĐLĐ Hải Phòng tổ chức khai mạc Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Khai mạc Đại hội CĐ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kì 2018-2023

Hải Đăng |

Sáng 19.6, LĐLĐ tỉnh Hà Giang chính thức khai mạc Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kì 2018-2023 với 235 đại biểu chính thức đại diện cho gần 50 nghìn CNVCLĐ trong tỉnh.