Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đức Thanh- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 200 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 28.000 đoàn viên toàn tỉnh.
Phát biểu tại phiên khai mạc ông Kiều Đình Minh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ Ninh Thuận nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX đề ra.
Nổi bật là các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực tổ chức nhiều hình thức tập hợp ý kiến của đông đảo ĐV, CNLĐ tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ liên quan. Vai trò của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực.
Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn tổ chức đã có tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển…
Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua vẫn chưa nâng cao được chất lượng đối thoại tại các DN; Phong trào thi đua khu vực ngoài nhà nước chưa phát triển mạnh; Công tác phát triển đoàn viên còn hạn chế...
Đại hội X công đoàn Ninh Thuận là dịp để các cấp CĐ nhìn nhận đánh giá giá tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới.
Tại đại hội, 8 kiến nghị của CNLĐ liên quan đến chính sách về đảm bảo quyền lợi cho NLĐ khi tham gia BHXH; chính sách tiền lương giảm chênh lệch, bảo vệ quyền lợi cho sao động nữ sau 35 tuổi, điều chỉnh mức huy động quỹ xây dựng thiết chế công đoàn...
Đặc biệt, đại hội có nhiệm vụ quan trọng là lựa chọn cán bộ đủ đức đủ tài tham gia BCH nhiệm kỳ 2018-2023 để phát triển phong trào công nhân, công đoàn trong tình mới.