Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội - Sáng 18.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn chuyên trách năm 2021. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật dự và phát biểu.

Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cho cán bộ Công đoàn năm 2021 được tổ chức làm 2 lớp với hơn 300 học viên. Thời gian học từ ngày 18-21.12.2021, theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ là năm thứ 2 Tổng Liên đoàn thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ, ngày 20.7.2021 về triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đây cũng là năm nước rút hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó có việc tham mưu các giải pháp đôn đốc hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng về công tác cán bộ Công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Công tác tổ chức, cán bộ Công đoàn có nhiều nội dung nhiệm vụ với quy mô toàn hệ thống và một số nhiệm vụ có tính chất quan trọng, nằm trong tổng thể yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

“Kế hoạch và nội dung của khoá học phải đạt chất lượng tốt nhất; nâng cao khả năng tương tác trong dạy học trực tuyến giữa người dạy và người học; quản lý và đánh giá kết quả học tập của các học viên một cách thực chất, đảm bảo học thật, kết quả thực chất, khách quan”- Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật yêu cầu.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác tổ chức chính là đang cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với cách làm mới, sáng tạo, thích ứng với những điều kiện cụ thể.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong thời kỳ COVID-19 là chủ đề Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Chương trình Đối thoại tại nơi làm việc của Thuỵ Điển (SWP) phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 17.12.

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; đời sống, thu nhập, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Trong bối cảnh trên, ngày 15.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

CĐ Dệt may hỗ trợ 38.000 đoàn viên, người lao động quay lại làm việc

Hải Anh |

Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi trở lại làm việc sau dịch, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho hơn 38.000 đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tăng cường đối thoại để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong thời kỳ COVID-19 là chủ đề Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Chương trình Đối thoại tại nơi làm việc của Thuỵ Điển (SWP) phối hợp tổ chức, diễn ra ngày 17.12.

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19; đời sống, thu nhập, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Trong bối cảnh trên, ngày 15.12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

CĐ Dệt may hỗ trợ 38.000 đoàn viên, người lao động quay lại làm việc

Hải Anh |

Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động nhằm khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi trở lại làm việc sau dịch, Công đoàn Dệt may Việt Nam đã hỗ trợ "Gói an sinh công đoàn" cho hơn 38.000 đoàn viên, người lao động quay trở lại làm việc.