Khai giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn về Tăng trưởng xanh

Lục Tùng |

Sáng 8.4, tại TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp), Tổng LĐLĐVN tiếp tục khai giảng khóa đào tạo giảng viên nguồn về Tăng trưởng xanh (Module 8). Ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự khóa đào tạo có 25 học viên là lãnh đạo Ban Chính sách – Pháp luật; Ủy ban Kiểm tra các LĐLĐ tỉnh; Công đoàn các Khu công nghiệp, Công đoàn ngành Xây dựng và Viện, trường trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Cụ thể, có 9 LĐLĐ cấp tỉnh, gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp và 3 đơn vị trực thuộc là ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công đoàn và Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động.

Học viên chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Ngọ Duy Hiểu và giảng viên khóa đào tạo. Ảnh: Lục Tùng
Học viên chụp ảnh lưu niệm với ông Ngọ Duy Hiểu và giảng viên khóa đào tạo. Ảnh: Lục Tùng
Ông Ngọ Duy Hiểu - đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng
Ông Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tăng trưởng xanh và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, đoàn viên đối với Tăng trưởng xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu - nước biển dâng...; qua đó kêu gọi các học viên nỗ lực học tập kiến thức, kỹ năng và kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức với thực tiễn để chuyển tải đến đoàn viên một cách hiệu quả nhất.

Học viên là cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các Khu Công nghiệp.... Ảnh: Lục Tùng
Học viên là cán bộ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn các Khu Công nghiệp.... Ảnh: Lục Tùng

Được biết, đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Viện Friedrich-Ebert-Stiftung CHLB Đức (Viện FES). Theo đó, Viện FES hỗ trợ Tổng LĐLĐVN và các cấp Công đoàn tham gia thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh.

Trong đó, có tổ chức đào tạo giảng viên nguồn về Tăng trưởng xanh gồm 9 Module, bao gồm 2 phần lý thuyết kết hợp với đi thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên thuộc ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm Sản xuất sạch hơn (VNCPC). Khóa đào tạo thuộc  Module thứ 8, diễn ra trong 5 ngày (8-12.4.2019).

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức CĐ

Xuân Trường |

Chiều 26.3, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ XIV, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

T.T |

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

“Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội để làm mới mình”

QUẾ CHI (thực hiện) |

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được đại diện 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam ký kết. Việc tham gia Hiệp định CPTPP có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ).

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức CĐ

Xuân Trường |

Chiều 26.3, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ XIV, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

T.T |

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

“Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội để làm mới mình”

QUẾ CHI (thực hiện) |

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được đại diện 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam ký kết. Việc tham gia Hiệp định CPTPP có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ).