Kết nối, đem lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn

LÊ TUYẾT |

Trong ngày 25.8, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức “Ngày hội mua sắm cho đoàn viên CĐ” tại KCN Thuận Đạo với nhiều hoạt động bổ ích cho đoàn viên. Theo đó, LĐLĐ tỉnh kết nối để các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên CĐ.

Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN về thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, LĐLĐ tỉnh Long An đã ký kết chương trình hợp tác với 16 doanh nghiệp cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ giảm từ 3-49% so với giá niêm yết cho riêng đoàn viên CĐ. 

Bà Lê Thị Rết – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho biết: “Ngày hội mua sắm cho đoàn viên CĐ” đã nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, ngoài cam kết bán hàng giảm giá, các doanh nghiệp còn hỗ trợ quà tặng cho các đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn. 16 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Long An, TPHCM và Bình Dương tham gia ký kết với LĐLĐ tỉnh cam kết đem đến những sản phẩm, dịch vụ hữu ích cho đoàn viên CĐ với giá cả hợp lý, giảm so với giá nêm yết từ 3-49%.

Đơn cử như Cty CP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood sẽ giảm giá 14% trên giá chính thức của Cty cho CĐ cơ sở khi mua sản phẩm của Cty phục vụ bếp ăn, trợ cấp tăng ca, độc hại; Cty CP SX Nông sản Kim Sáng sẽ bán gạo giảm giá cho đoàn viên CĐ từ 30-35% tùy vào loại gạo…

Ngày hội mua sắm đoàn viên Long An
LĐLĐ tỉnh Long An ký kết với các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi - Ảnh: L.T

Tại ngày hội , ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An  - đánh giá cao mục đích, ý nghĩa mà chương trình mang lại. 

Bà Lê Thị Rết cho hay, tính đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận với 17 đối tác, giúp đoàn viên CĐ được hưởng các sản phẩm, dịch vụ có giá rẻ hơn so với thị trường. Trên cả nước, hiện  hay, LĐLĐ các tỉnh, TP đã ký thỏa thuận với 84 doanh nghiệp cung cấp hàng chục sản phẩm dịch vụ hữu ích cho đoàn viên công đoàn (CĐ).

Nội dung các thỏa thuận hợp tác của các ngành, địa phương ký kết với các doanh nghiệp tập trung vào việc hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi hơn so với người lao động chưa là đoàn viên, mức giảm giá dao động từ 5-50% giá niêm yết. Riêng LĐLĐ tỉnh Long An, trong khi chờ thực hiện đổi thẻ đoàn viên tích hợp, các cấp CĐ tỉnh tiếp tục trao đổi với doanh nghiệp để có các hình thức phù hợp như cấp thẻ thành viên, thẻ ưu đãi đoàn viên CĐ, phiếu mua hàng giảm giá… mang đến lợi ích cho đoàn viên của mình.

Một số hình ảnh tại "Ngày hội mua sắm cho đoàn viên CĐ" Long An:

Ngày hội đoàn viên Long An
Đoàn viên tham gia được khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí - Ảnh: L.T
Bà Lê Thị Rết chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Lê Thị Rết tặng quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được tặng hoa và cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với tổ chức CĐ chăm lo cho đoàn viên - Ảnh: L.T

Thẻ đoàn viên Công đoàn
Đoàn viên Vor Sa Rắt (CĐ Cty giày ChingLuh CN) đến dự ngày hội không quên mang theo thẻ đoàn viên của mình để được sử dụng các dịch vụ ưu đãi - Ảnh: L.T
Ngày hội mua sắm đoàn viên
Nữ công nhân tham gia ngày hội và chọn cho mình một số sản phẩm hữu ích với giá ưu đãi - Ảnh: L.T
LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.