Kết nối 2.000 việc làm cho người lao động Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL) tỉnh cho biết,  phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 đã kết nối khoảng 2.000 việc làm từ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Diễn ra trong ngày 31.3, phiên giao dịch việc làm lần này có 27 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng theo hình thức vừa trực tuyến kết hợp trực tiếp với khoảng 2.000 việc làm thuộc các ngành: kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, sản xuất, xuất nhập khẩu, may mặc…

Anh Đinh Nguyễn Minh Nguyên (P1, TP.Vũng Tàu) ứng tuyển vào vị trí Giám đốc kinh doanh một đơn vị. Anh Nguyên cho biết đã làm trong một dự án tại TX.Phú Mỹ với mức lương 27 triệu đồng/tháng và đang tìm việc mới khi dự án kết thúc.

“Mong muốn của tôi là được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để học hỏi, phát triển bản thân. Với kiến thức, kỹ năng sau 10 năm đi làm, tôi tự tin có thể đáp ứng vào nhiều vị trí”, anh Nguyên cho biết.

Theo thống kê, kết thúc phiên giao dịch việc làm lần này, có 712 lượt người lao động được tư vấn việc làm và học nghề. Trong đó số lao động được sơ tuyển là 233 người (trong đó, phỏng vấn, nhận hồ sơ trực tiếp là 72 người và hẹn phỏng vấn 161 người).

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp ở các Khu Công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Sôi động nhất vẫn là thị trường tuyển dụng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày, da. Vì thế, để hỗ trợ cho người lao động, các hoạt động kết nối việc làm đang được tăng tốc.

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm, trong đó đẩy mạnh các phiên trực tiếp với nỗ lực kết nối việc làm cho người lao động sau tác động của dịch COVID-19 với nhiều phương thức, với nhiều cải thiện, đổi mới trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể và bữa ăn ca của NLĐ năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2022.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: DN cần bù đắp cho sự đồng hành vượt khó của người lao động

Quế Chi - Hà Anh |

Chiều 30.3, Bộ LĐTBXH tổ chức Họp báo thông tin Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ước tính 3,4 triệu người LĐ sẽ được thụ hưởng với tổng kinh phí khoảng 6.600 tỉ đồng. Để hỗ trợ kịp thời, đặc biệt khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, Công đoàn sẽ vào cuộc giám sát; đồng thời hồ sơ, thủ tục để nhận hỗ trợ phải nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, tránh trục lợi.

Tăng lương để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Trong 2 năm qua, một bộ phận doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn tăng lương cho người lao động (NLĐ) dựa vào nội dung ký kết thoả ước lao động tập thể cũng như thương lượng, đối thoại định kỳ. Song, phần lớn NLĐ và cán bộ Công đoàn đều mong chờ tăng lương tối thiểu vùng...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nâng cao chất lượng thương lượng tập thể và bữa ăn ca của NLĐ năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2022.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: DN cần bù đắp cho sự đồng hành vượt khó của người lao động

Quế Chi - Hà Anh |

Chiều 30.3, Bộ LĐTBXH tổ chức Họp báo thông tin Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ước tính 3,4 triệu người LĐ sẽ được thụ hưởng với tổng kinh phí khoảng 6.600 tỉ đồng. Để hỗ trợ kịp thời, đặc biệt khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, Công đoàn sẽ vào cuộc giám sát; đồng thời hồ sơ, thủ tục để nhận hỗ trợ phải nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, tránh trục lợi.

Tăng lương để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Trong 2 năm qua, một bộ phận doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn tăng lương cho người lao động (NLĐ) dựa vào nội dung ký kết thoả ước lao động tập thể cũng như thương lượng, đối thoại định kỳ. Song, phần lớn NLĐ và cán bộ Công đoàn đều mong chờ tăng lương tối thiểu vùng...