Kết nạp mới 13.125 đoàn viên công đoàn

Diệu Thuý |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2019, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật nhất là tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình "Vì lợi ích đoàn viên", nâng tổng số lên 34 thỏa thuận hợp tác với các đơn vị nhằm bán hàng, cung cấp các dịch vụ với giá ưu đãi cho công nhân, lao động. 

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập 65 công đoàn cơ sở (vượt 30 chỉ tiêu), kết nạp 13.125 đoàn viên (vượt hơn 83% chỉ tiêu giao). Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được quan tâm hơn bằng các việc làm thiết thực.

Các cấp công đoàn tổ chức 17 cuộc đối thoại giữa các bên liên quan với sự tham gia của hơn 3.350 người, về chế độ chính đối với NLĐ; tư vấn pháp luật cho gần 1.000 lượt người; chủ động và phối hợp tổ chức gần 3.000 buổi truyền kiến thức pháp luật cho gần 240.000 lượt người.

LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại 97 đơn vị, doanh nghiệp. Trích quỹ hoạt động của công đoàn và vận động các đơn vị, doanh nghiệp tặng hơn 12.200 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở...

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019 cho Liên đoàn lao động thành phố Hải Dương và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh; tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ VN cho 10 tập thể và 29 cá nhân; tặng cờ thi đua chuyên đề cho 3 công đoàn cơ sở...

Diệu Thuý
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu

Diệu Thuý |

Chiều 23.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ 530 triệu để đoàn viên sửa, xây mới Mái ấm CĐ

H.A |

Ngày 14.6, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 13.000 doanh nghiệp, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 27 vạn lao động, tập trung vào các ngành nghề sản xuất như dệt may, da giày, gia công hàng xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện, điện tử, vật liệu xây dựng...

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể

Diệu Thuý |

Chiều 26.9, LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”, với sự tham gia 80 người đại diện cơ quan chức năng, chủ sử dụng lao động và CĐCS một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu

Diệu Thuý |

Chiều 23.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019) và tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ 530 triệu để đoàn viên sửa, xây mới Mái ấm CĐ

H.A |

Ngày 14.6, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 13.000 doanh nghiệp, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 27 vạn lao động, tập trung vào các ngành nghề sản xuất như dệt may, da giày, gia công hàng xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện, điện tử, vật liệu xây dựng...