Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Tú An |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã kết luận một số vấn đề tại cuộc họp về trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 9.10.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là cơ sở giáo dục đại học công lập. Mọi hoạt động của Trường phải phù hợp với pháp luật nói chung, pháp luật về giáo dục đại học, về công chức, viên chức nói riêng.

Hiện nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường và nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường không được kiện toàn theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần chỉ đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo đúng quy định để đảm bảo và tạo điều kiện để Trường tiếp tục phát triển.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn công tác do một đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để rà soát, xem xét việc thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trên cơ sở đó, có kết luận và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Tú An
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Làm rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của ông Lê Vinh Danh

nhóm phóng viên |

Từ một tài liệu là băng ghi âm gửi Tổng LĐLĐVN, ông Lê Vinh Danh đã không đặt lòng tin vào mục tiêu và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy, trong vai trò là một đảng viên, là Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Chỉ định thầu vô tội vạ, cố tình giải thích sai văn bản

nhóm PV |

Không chỉ tự ý chỉ định thầu 15 gói thầu lớn trên 500 triệu đồng/gói (vi phạm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) còn cố tình giải thích không đúng tinh thần văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 18.6.2008. Từ đó, cho rằng nhà trường bị ép trích nộp 30% lợi nhuận sau thuế cho Tổng LĐLĐVN.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Từ 23- 35,25

Hương Giang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tiếp tục thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Làm rõ biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của ông Lê Vinh Danh

nhóm phóng viên |

Từ một tài liệu là băng ghi âm gửi Tổng LĐLĐVN, ông Lê Vinh Danh đã không đặt lòng tin vào mục tiêu và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy, trong vai trò là một đảng viên, là Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Chỉ định thầu vô tội vạ, cố tình giải thích sai văn bản

nhóm PV |

Không chỉ tự ý chỉ định thầu 15 gói thầu lớn trên 500 triệu đồng/gói (vi phạm Nghị định số 63/2014/NĐ-CP), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) còn cố tình giải thích không đúng tinh thần văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 18.6.2008. Từ đó, cho rằng nhà trường bị ép trích nộp 30% lợi nhuận sau thuế cho Tổng LĐLĐVN.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Từ 23- 35,25

Hương Giang |

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.