“Kéo” dân gần bảo hiểm xã hội

NHẬT HỒ - ĐẶNG DUẪN |

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của ngành Bảo hiểm, đặc biệt là việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH). Chính vì vậy, cần phải tuyên truyền vận động, kéo dân gần với các chính sách BHXH.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tại buổi lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, ông Trịnh Trung Kiên - Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh: “Chương trình phải thiết thực, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giữa 2 ngành BHXH và Bưu điện ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020. Huy động được các nhân viên đại lý thu và cả hệ thống chính trị cùng tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai ra quân phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Quá trình tuyên truyền lưu động phải đảm bảo các quy định về an toàn giao thông”.

Khi Chính phủ công bố hết thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19, lao động trong nước quay trở lại, BHXH tỉnh cũng như các huyện đang tăng cường nhiều giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền công tác BHXH đến người dân.

Kết hợp hài hòa vì lợi ích người dân

Giám đốc BHXH huyện U Minh trực tiếp xuống từng ấp tuyên truyền, giải đáp thắc mắc của người dân về quyền và lợi ích của việc tham gia các loại hình bảo hiểm, nhất là BHXH tự nguyện. Cùng với đó, nhân viên Bưu điện kết hợp tham gia thu trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi người dân có nhu cầu tham gia. Hoạt động này được BHXH U Minh triển khai từ tháng 3, nhưng do thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội nên phải tạm dừng, giờ mới được nối lại.

Giám đốc BHXH huyện U Minh Phan Văn Rí cho biết: “Dù bị ảnh hưởng khá nhiều về kinh tế từ dịch COVID-19, nhưng người dân nhiệt tình dự các buổi tuyên truyền trực tiếp và số lượng người tham gia mua BHXH tự nguyện trong buổi tuyên truyền rất cao. Chỉ trong 1 ngày, chúng tôi tổ chức tại 4 ấp của xã Khánh Lâm, có hơn 40 người tham gia mua BHXH tự nguyện”.

U Minh là huyện làm rất tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, một phần nguyên nhân quan trọng là công tác tuyên truyền của đơn vị này hiệu quả, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi của mình.

Ông Lữ Triều Ân (ấp 2, xã Khánh Lâm) cho hay: “Giờ chúng tôi già rồi, không lao động nặng được, chỉ vợ chồng già sống với nhau, đất đai thì cho thuê. Thu nhập dành dụm một ít mua bảo hiểm không đáng là bao nhưng được hưởng nhiều quyền lợi về sau này. BHXH tự nguyện do Nhà nước tổ chức chứ không phải của tư nhân nên rất yên tâm, mình được lựa chọn mức đóng và hình thức đóng phù hợp với thu nhập. Tham gia BHXH không chỉ được hưởng lương hưu, chế độ tử tuất, con cháu đỡ phải lo”.

Người dân hiểu rõ và tin tưởng hơn vào loại hình BHXH tự nguyện. Đây là giải pháp tối ưu trợ giúp người dân khi về già, mất khả năng lao động, là hình thức để dành khi khoẻ, có điều kiện về thu nhập. Để khi về già, người dân có lương hưu ổn định cuộc sống, chủ động hơn trong cuộc sống.

Ông Trà Việt Hoàng - Trưởng ấp 2, xã Khánh Lâm - thông tin: “Đời sống kinh tế của bà con trong ấp giờ khá ổn định nên tích cực tham gia. Thông qua các đợt BHXH huyện đến tuyên truyền, người dân hiểu hơn về quyền lợi của việc tham gia BHXH tự nguyện chứ không còn mơ hồ, nghi ngờ như trước”.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đặc biệt là người đứng đầu ngành BHXH huyện trực tiếp truyền đạt cũng như giải đáp những vướng mắc của bà con nên hầu hết hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện có sự kết hợp giữa BHXH hội và Bưu điện huyện đều đạt kết quả tích cực.

Chị Thái Thuỳ Anh - nhân viên Bưu điện huyện U Minh - nói rằng: “Qua các lần cùng BHXH huyện xuống địa bàn tuyên truyền, tôi thấy nhận thức của người dân rất cao, số lượng người tham gia mua trực tiếp ngày càng tăng. Trung bình mỗi lần tiếp xúc tại trụ sở ấp có hàng chục người đến mua trực tiếp”.

Với phương châm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ, BHXH huyện U Minh đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn khó khăn này, nhất là tháng 5.2020, lần đầu tiên thực hiện tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân.

NHẬT HỒ - ĐẶNG DUẪN
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ thẻ BHYT và sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn

nhóm PV |

Tập thể cán bộ nhân viên BHXH tỉnh Tiền Giang đã chung tay xây dựng chương trình, với thông điệp “Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương” và sổ BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách ấp, khu phố.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ái Vân |

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

TP.HCM: Phấn đấu phát triển thêm 4.500 người tham gia BHXH tự nguyện

nhóm PV |

TPHCM, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua hệ thống Bưu điện mới chỉ thu hút được 1.300 người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hỗ trợ thẻ BHYT và sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn

nhóm PV |

Tập thể cán bộ nhân viên BHXH tỉnh Tiền Giang đã chung tay xây dựng chương trình, với thông điệp “Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) - Chia sẻ yêu thương” và sổ BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách ấp, khu phố.

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ái Vân |

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định rõ tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

TP.HCM: Phấn đấu phát triển thêm 4.500 người tham gia BHXH tự nguyện

nhóm PV |

TPHCM, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua hệ thống Bưu điện mới chỉ thu hút được 1.300 người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mới.