Tuyên dương 42 gia đình CNLĐ có cuộc sống hạnh phúc tại TPHCM:

“Ít tiền cũng được, chỉ cần vợ chồng tôn trọng nhau”

LÊ TUYẾT |

“Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt hoặc không cứ nhà to cửa lớn, có thật nhiều tiền là hạnh phúc. Với tôi, tiền ít cũng được, chỉ cần vợ chồng tôn trọng nhau là đủ” - chị Phạm Thị Lan, công nhân (CN) Cty An Phước (Q.5, TPHCM) chia sẻ.

Chị Lan là một trong 42 gia đình có cuộc sống gia đình hạnh phúc bền vững được tuyên dương tại Ngày hội gia đình CNLĐ 2017 do CĐ Dệt May TPHCM tổ chức tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào sáng 25.6

Cơm sôi thì nhỏ lửa…

Chị Lan và anh Trần Quang Tý kết hôn với nhau vào năm 2003, có với nhau một cô con gái. Chị làm CN, anh làm bảo vệ. Anh chị được ban giám đốc Cty An Phước cấp cho một căn hộ trong khu nhà tập thể dành cho CNLĐ của Cty. Chị bảo, nhờ ở nhà tập thể mà với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng, anh chị đủ nuôi con và có dư được chút đỉnh.

Nhận xét về chồng, chị cười: “Chồng tôi thật thà. Làm bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho vợ giữ. Người ta bảo người miền Trung gia trưởng nhưng chồng tôi chỉ kỹ tính thôi. Vợ chồng có xung đột, không chỉ tôi im lặng mà anh ấy cũng im lặng cho cơn giận qua đi. Khi nào bình tĩnh lại thì sẽ nói chuyện. Gần 15 năm ở với nhau, vợ chồng có cãi nhau nhưng anh chưa bao giờ đánh tôi”.

Gia đình chỉ có một cô con gái, tuy nhiên, đối với anh Tý, như vậy là đủ. Con gái Thu Hương của anh chị năm nay vào lớp 8, 7 năm liền là học sinh xuất sắc. Anh Tý chia sẻ: “Tôi ở Hà Tĩnh, ở quê cũng còn đặt nặng sinh con trai nhưng với tôi con nào cũng là con. Vợ chồng tôi trình độ không có, đi làm suốt, một mình con bé chịu khó học hành, ngoan ngoãn. Với tôi như vậy là vui rồi”.

Thừa nhận mình có tính gia trưởng nhưng Lê Văn Mạnh lại không ngần ngại chia sẻ với vợ việc nhà. Anh chị đang làm việc tại Cty Dệt Thái Tuấn, vợ làm giờ hành chính, anh làm theo ca nên chuyện cơm nước, ai tiện thì người đó làm. Anh Mạnh chia sẻ: “Tôi là người Huế nên luôn đòi hỏi gia đình phải có những nguyên tắc nhất định, không được lộn xộn, cái nào ra cái đó. Biết tính mình như vậy nên khi vợ chồng cãi nhau, tôi dặn mình bình tĩnh, im lặng rồi từ từ giải quyết. Còn việc nhà tôi lại có suy nghĩ rất thoáng, mình có công việc, vợ cũng có công việc, vậy tại sao lại chỉ để mỗi mình vợ làm việc nhà, như vậy là không công bằng với vợ”.

Vợ anh, chị Phương Trâm, chia sẻ: “Tính gia trưởng của chồng cũng có cái lợi là hai đứa con trai của tôi rất sợ bố cho nên đều ngoan ngoãn, chịu khó học hành”.

Không để khác biệt vùng miền thành rào cản

Trong 42 gia đình được tuyên dương, đa phần các cặp vợ chồng đều khác quê, khác vùng miền, để xây dựng được một gia đình hạnh phúc, các cặp vợ chồng không chỉ dung hòa sự khác biệt mà còn khơi gợi những điểm tốt, hạn chế những mặt chưa được của nhau.

Chị Trần Thị Hải Yến có quê ở Hà Nam, anh Phạm Văn Vũ quê Bến Tre. Anh chị cưới nhau đã hơn 18 năm. Chị Yến âu yếm nhìn chồng: “Hai miền Nam - Bắc tất phải có những khác biệt. Đàn ông miền Tây ai cũng nhậu nhiều nhưng bù lại rất thật thà, yêu vợ, yêu con, không nề hà việc nhà. Biết tính chồng mình vừa có “chiêu” giữ chồng bớt nhậu nhưng cũng phải biết chiều để chồng không thấy bị gò bó”. Nghe vợ nói, anh Vũ cười: “Tôi biết vợ tôi luôn xem gia đình là số một, hy sinh nhiều thú vui của cá nhân vì gia đình cho nên mình bớt nhậu một chút cũng không thiệt thòi gì”.

Hỏi chị bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị Yến bộc bạch: “Tôi nghĩ, quan trọng nhất là lúc mình lựa chọn người bạn đời có phù hợp với mình không. Khi cùng bước vào cuộc sống hôn nhân, hai bên phải hiểu, tôn trọng nhau. Muốn khơi gợi cái tốt, hạn chế cái xấu của người kia, trước hết bản thân mình phải tốt đã”.

Ông Nguyễn Thái Dương - Chủ tịch CĐ ngành Dệt may TPHCM - chia sẻ: Mỗi gia đình được tuyên dương tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm chung là các gia đình đều đã vượt lên trên tất cả những khó khăn, vất vả để vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chính sự nỗ lực của anh, chị đã giúp cho các thành viên trong gia đình, cùng nhau vươn lên, vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, bền vững.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng đội ngũ CNLĐ không chỉ giỏi nghề, mà còn có bản lĩnh chính trị

KHÁNH NINH |

“Đề nghị các cấp CĐ TP cần tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ CNLĐ không chỉ giỏi nghề, mà còn có bản lĩnh chính trị đúng đắn” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh tại Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2016 – 2017 diễn ra tại TPHCM vào ngày 18.6.

Đối thoại trực tiếp để hiểu tâm tư CNLĐ

MINH HẠNH |

Vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc đối thoại trực tiếp với hơn 500 CNLĐ tại khu công nghiệp Gang thép.

Tháo gỡ bức xúc của CNLĐ

T.G |

Trong quý I/2017, trên địa bàn TP. Hải Phòng xảy ra 3 cuộc ngừng việc tập thể của 1.654 lao động tại Cty TNHH JHCOS, Cty TNHH Yes Vina và Cty Bao Shen.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xây dựng đội ngũ CNLĐ không chỉ giỏi nghề, mà còn có bản lĩnh chính trị

KHÁNH NINH |

“Đề nghị các cấp CĐ TP cần tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ CNLĐ không chỉ giỏi nghề, mà còn có bản lĩnh chính trị đúng đắn” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh tại Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2016 – 2017 diễn ra tại TPHCM vào ngày 18.6.

Đối thoại trực tiếp để hiểu tâm tư CNLĐ

MINH HẠNH |

Vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc đối thoại trực tiếp với hơn 500 CNLĐ tại khu công nghiệp Gang thép.

Tháo gỡ bức xúc của CNLĐ

T.G |

Trong quý I/2017, trên địa bàn TP. Hải Phòng xảy ra 3 cuộc ngừng việc tập thể của 1.654 lao động tại Cty TNHH JHCOS, Cty TNHH Yes Vina và Cty Bao Shen.