ILO phát động Cuộc thi truyền thông toàn cầu về lao động di cư

Kiều Vũ |

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phát động Cuộc thi Truyền thông Toàn cầu lần thứ sáu về lao động di cư và tuyển dụng công bằng.

Cuộc thi nhằm khuyến khích việc đưa tin bài có chất lượng về vấn đề lao động di cư. Giải thưởng sẽ được trao cho hai tác phẩm xuất sắc đã được đăng tải. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho hai nội dung “đề cương” (synopsis) câu chuyện về lao động di cư hay tuyển dụng công bằng.

Cuộc thi năm nay khuyến khích chú trọng vào những chủ đề liên quan tác động của đại dịch COVID-19 tới người lao động di cư và gia đình họ, bao gồm cả vấn đề không được trả lương.

Các nhà báo chuyên nghiệp và sinh viên đều có thể tham gia dự thi hạng mục “đề cương”, đồng thời có cơ hội được nhận các nguồn lực cần thiết để xây dựng một câu chuyện về di cư quan trọng mà các nhà báo cho rằng nên xuất bản câu chuyện này. Cuộc thi sẽ trao ba giải thưởng cho các nhà báo chuyên nghiệp hay chuyên gia truyền thông tham gia dự thi về chủ đề di cư lao động hoặc tuyển dụng lao động di cư công bằng, trong đó hai giải thưởng sẽ được dành cho tin bài được đăng tải và một giải thưởng dành cho đề cương câu chuyện. Cuộc thi cũng sẽ trao một giải thưởng cho một sinh viên tham dự chủ đề di cư lao động hoặc tuyển dụng lao động di cư công bằng.

Cuộc thi nhận được sự hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế (ITUC), Tổ chức của Người sử dụng lao động Quốc tế (IOE), Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp quốc (OHCHR), Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, báo Equal Times, Trung tâm Đoàn kết và Diễn đàn Di cư Châu Á.

Tác phẩm dự thi đủ điều kiện phải là tin bài được đăng tải trong khoảng thời gian từ 1.11.2019 đến 31.10.2020. Có thể gửi bài dự thi bằng bất cứ ngôn ngữ nào, tuy nhiên cần cung cấp kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha nếu một phần hay toàn bộ bản gốc của bài dự thi sử dụng ngôn ngữ khác ngoài ba ngôn ngữ nêu trên.

Bài thi gửi theo đơn tham dự trực tuyến, hạn cuối gửi bài dự thi sử dụng là 31.10.2020. Thời gian công bố người đạt giải (người đạt giải sẽ được liên hệ trước): 18.12.2020 - Ngày Người di cư Quốc tế.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thành lập thêm nghiệp đoàn giáo viên, xe ôm công nghệ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã thành lập tổng cộng 13 nghiệp đoàn ở nhiều lĩnh vực.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn

Kiều Vũ |

Sáng 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao quà Trung thu, hỗ trợ cho 3 gia đình CNLĐ khó khăn, mỗi gia đình 2 triệu đồng; 570 suất quà cho các con Trường Mầm non xã Phú Nghĩa và 75 suất quà cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thành lập thêm nghiệp đoàn giáo viên, xe ôm công nghệ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã thành lập tổng cộng 13 nghiệp đoàn ở nhiều lĩnh vực.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn

Kiều Vũ |

Sáng 23.9, bà Bùi Huyền Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cùng lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao quà Trung thu, hỗ trợ cho 3 gia đình CNLĐ khó khăn, mỗi gia đình 2 triệu đồng; 570 suất quà cho các con Trường Mầm non xã Phú Nghĩa và 75 suất quà cho lớp học tình thương chùa Hương Lan.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.