Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Tăng thêm gần 600 công đoàn viên

Kỳ Quan |

Thông tin từ LĐLĐ huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) ngày 11.12 cho biết, LĐLĐ huyện vừa phối hợp với Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang (chuyên về may mặc, ấp 6, xã Phú An) tổ chức hội nghị thành lập CĐCS Công ty với 593 công đoàn viên.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy – đã trao Quyết định thành lập CĐCS và Quyết định công nhận Ban chấp hành lâm thời (2019 – 2020) gồm 5 ủy viên.

Gần 600 CNLĐ làm việc trong CTy dự hội nghị thành lập CĐCS. Ảnh: CTV
Gần 600 CNLĐ làm việc trong Công ty dự hội nghị thành lập CĐCS. Ảnh: CTV
Ra mắt Ban chấp hành lâm thời. Ảnh: CTV
Ra mắt Ban chấp hành lâm thời. Ảnh: CTV

CĐCS Công ty ra đời sẽ là cầu nối chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Đến nay, huyện Cai Lậy có 97 CĐCS với hơn 4.200 công đoàn viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 15 CĐCS tại các công ty, doanh nghiệp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc giải bóng đá CNVCLĐ Tiền Giang hướng tới SEA Games 30

Kỳ Quan |

Kéo dài từ 2 – 5.12, Giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã kết thúc tốt đẹp.

Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tập huấn chuyên đề “Bảo vệ Blouse trắng”

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 4.12 cho biết, Công đoàn ngành vừa tổ chức tập huấn chuyên đề “Bảo vệ Blouse trắng”; Phát động phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở; nói không với tiêu cực; xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa” giai đoạn 2015-2025 và kỹ năng giao tiếp ứng xữ trong ngành y tế.

Tiền Giang: Thành lập thêm 4 khu nhà trọ công nhân tự quản

Kỳ Quan |

Nhà trọ công nhân tự quản được thành lập góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp cho tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và những bức xúc nảy sinh để có biện pháp giải quyết kịp thời...

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết thúc giải bóng đá CNVCLĐ Tiền Giang hướng tới SEA Games 30

Kỳ Quan |

Kéo dài từ 2 – 5.12, Giải bóng đá mini CNVCLĐ và lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang đã kết thúc tốt đẹp.

Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tập huấn chuyên đề “Bảo vệ Blouse trắng”

Kỳ Quan |

Thông tin từ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang ngày 4.12 cho biết, Công đoàn ngành vừa tổ chức tập huấn chuyên đề “Bảo vệ Blouse trắng”; Phát động phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở; nói không với tiêu cực; xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa” giai đoạn 2015-2025 và kỹ năng giao tiếp ứng xữ trong ngành y tế.

Tiền Giang: Thành lập thêm 4 khu nhà trọ công nhân tự quản

Kỳ Quan |

Nhà trọ công nhân tự quản được thành lập góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp cho tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và những bức xúc nảy sinh để có biện pháp giải quyết kịp thời...