Hủy vé tàu xe, không về quê ăn Tết để chung tay phòng, chống dịch

Nam Dương |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều NLĐ đã mua vé máy bay, tàu, xe về quê ăn Tết quyết định hủy vé, ở lại TPHCM ăn Tết để góp phần hạn chế di chuyển nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cấp Công đoàn sẽ đến tận phòng trọ thăm hỏi, động viên những NLĐ không về quê trong dịp Tết này.

Ở lại để bảo đảm an toàn cho bản thân và xã hội

Mấy hôm nay, sau khi quyết định hủy vé, không về quê, ở lại TPHCM ăn Tết, chị Triệu Thị Huyền, công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (ở huyện Củ Chi, TPHCM) thấy thanh thản và tập trung làm việc. Chị Huyền kể, quê chị ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và đã vào TPHCM làm việc từ gần 4 năm nay, nhưng chưa năm nào về quê ăn Tết.

Lý do chính thu nhập còn chưa cao, trong khi mỗi lần về quê lại tốn kém nhiều chi phí, nên dù rất nhớ bố mẹ, anh chị em và bạn bè, nhưng chị đành tự hứa với lòng mình ráng làm việc, tích lũy vài năm rồi sẽ về quê ăn Tết khi có điều kiện tài chính tốt hơn. Giữa tháng 12.2020, chị Huyền đã đi đăng ký vé xe để về quê ăn Tết và rất háo hức chờ ngày lên xe về sum họp cùng gia đình.

Chị Huyền tâm sự: “Mọi sự đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ công ty cho nghỉ là sẽ về quê. Gần 4 năm xa nhà, xa quê nhớ lắm anh ạ, cứ nghĩ đến lúc được gặp ba mẹ, anh em mà xốn xang, rạo rực. Thế rồi đột nhiên biết tin quê mình có nhiều nơi dịch COVID-19 bùng phát, tôi rất lo lắng, bồn chồn. Không về thì lại lỡ một năm nữa chưa được gặp ba mẹ, trong khi ba mẹ đã già yếu, chẳng biết thế nào, mà về thì bao nhiêu lo lắng…”, chị Huyền chia sẻ.

Thế rồi sau nhiều ngày suy nghĩ và được cán bộ CĐCS đến chia sẻ, động viên, chị Huyền quyết định hủy vé không về quê nữa mà sẽ ở lại TPHCM ăn Tết. “Thôi mình đành chấp nhận thêm một năm xa quê, nhưng để góp phần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch cho bản thân và cho cả xã hội”, chị Huyền nói.

Cũng giống như chị Huyền, chị Trần Thị Tâm, nhân viên Cty Cổ phần dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO), quê ở Nam Định cũng quyết định hủy vé chuyến bay của mình vào ngày 7.2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), không về quê và ở lại ăn Tết.

Chị Tâm nói: “Dù Nam Định quê tôi lần này chưa có thông tin về dịch COVID-19, nhưng phải đi máy bay về Hà Nội, sau đó đi xe về quê, nên nguy cơ lây nhiễm là có. Thôi đành ở lại thêm một năm cho an toàn, sau Tết còn làm việc ngay”.

Tương tự, anh Vũ Văn Đạt, nhân viên Công ty N.K ở quận 3, TPHCM, dù đã đăng ký vé máy bay giá cho cả gia đình 5 người về quê ăn Tết ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nhưng cũng hủy vé để ở lại. “Để về Thái Bình, chúng tôi phải bay về sân bay Vân Đồn, sau đó mới đi xe về quê. Trước thông tin dịch bệnh như hiện nay, gia đình tôi cũng quyết định hủy vé, dù có phải xa nhà thêm một năm và mất một số tiền kha khá, nhưng cũng là để tự bảo vệ mình và góp phần cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch chung cho cả xã hội”.

Sẽ đến tận phòng trọ thăm hỏi, động viên

Ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch CĐ Cty may mặc Triple Việt Nam cho biết, qua rà soát Cty có 4 trường hợp quê ở tỉnh Hải Dương, nơi có dịch COVID-19 đang xảy ra ở một số địa phương. Trong đó, 3 người có người quen ở các tỉnh, thành phía Nam nên đã quyết định ở lại không về quê. Riêng trường hợp chị Huyền, mấy năm trước không về quê, CĐ đã đến tận phòng trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà trong dịp Tết. Năm nay, lúc đầu chị Huyền định về quê, nên CĐ không đưa vào danh sách sẽ thăm hỏi, động viên và tặng quà trong dịp Tết nữa.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết, trong dịp Tết, tổ chức CĐ TPHCM đã tổ chức rất nhiều chương trình, việc làm để chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết. Tuy nhiên, do dịp COVID-19 xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, nên có nhiều CN ở lại, không về quê ăn Tết nữa.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lo COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng đìu hiu, khách ồ ạt trả vé

Hữu Long |

Trước thông tin nhiều tỉnh thành xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, tại bến xe, nhà ga Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Lo ngại có thể bị cách ly khi về quê ăn Tết, nhiều người chọn phương án trả vé.

Khách ùn ùn tới bến xe Miền Đông trả vé về quê ăn Tết vì sợ COVID-19

MINH QUÂN |

Chiều tối ngày 3.2, tại bến xe Miền Ðông (quận Bình Thạnh, TPHCM), bên cạnh lượng hành khách đang tất bật về quê ăn Tết sớm, nhiều người đổ về bến để đổi, trả vé ở lại TPHCM do lo lắng về quê khi trở lại TPHCM sẽ bị cách ly.

Hành khách đổi, trả vé tàu tết: Ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án giải quyết

Minh Quân - Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành, nhiều khách mua vé Tết về các tỉnh phía Bắc lo ngại, đã đến ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) làm thủ tục đổi, trả và bảo lưu vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 2.2, ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án đổi, trả vé cho khách lựa chọn: Bảo lưu vé trong một năm hoặc trả vé ngay nhưng mất 30% phí và được hoàn tiền sau 3 tháng.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Lo COVID-19, bến xe, ga tàu Đà Nẵng đìu hiu, khách ồ ạt trả vé

Hữu Long |

Trước thông tin nhiều tỉnh thành xuất hiện các ca nhiễm COVID-19, tại bến xe, nhà ga Đà Nẵng trở nên vắng vẻ, đìu hiu. Lo ngại có thể bị cách ly khi về quê ăn Tết, nhiều người chọn phương án trả vé.

Khách ùn ùn tới bến xe Miền Đông trả vé về quê ăn Tết vì sợ COVID-19

MINH QUÂN |

Chiều tối ngày 3.2, tại bến xe Miền Ðông (quận Bình Thạnh, TPHCM), bên cạnh lượng hành khách đang tất bật về quê ăn Tết sớm, nhiều người đổ về bến để đổi, trả vé ở lại TPHCM do lo lắng về quê khi trở lại TPHCM sẽ bị cách ly.

Hành khách đổi, trả vé tàu tết: Ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án giải quyết

Minh Quân - Đặng Tiến |

Do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành, nhiều khách mua vé Tết về các tỉnh phía Bắc lo ngại, đã đến ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) làm thủ tục đổi, trả và bảo lưu vé tàu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 2.2, ngành Đường sắt đưa ra 2 phương án đổi, trả vé cho khách lựa chọn: Bảo lưu vé trong một năm hoặc trả vé ngay nhưng mất 30% phí và được hoàn tiền sau 3 tháng.