Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 13.5, tại thành phố Ninh Bình, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Ninh Bình, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh: NT
Các đại biểu dự lễ phát động hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh: NT

Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động - tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Trong tháng 5, tại 516 đơn vị trực thuộc Tổng công ty đều đã thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Các đơn vị đã triển khai đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đông đảo cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Ảnh: NT
Đông đảo cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao những thành tích mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là việc chăm lo bảo vệ an toàn sức khỏe và điều kiện làm việc đối với người lao động.

 
Ông Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: NT

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Nguyễn Văn Hồi cũng đề nghị, trong thời gian tới, để làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị trực thuộc, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức an toàn trong xây dựng, vận hành đường dây và an toàn trong quá trình sử dụng điện tại các hộ dân. Tổ chức triển khai tốt Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật số trong quản lý vận hành, giảm thiểu các rủi ro về an toàn lao động...

Tại lễ phát động, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã Ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Cục an toàn lao động, (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) và tổ chức tọa đàm với các chuyên gia về các nội dung liên quan đến an toàn vệ sinh lao động trong quản lý, vận hành lưới điện.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hoa Lư (Ninh Bình): Phát động Tháng Công nhân và biểu dương CNLĐ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2022. Đồng thời, biểu dương các CNLĐ tiêu biểu năm 2021.

Công đoàn Điện lực miền Bắc xây nhà bán trú cho trẻ vùng cao

THANH BÌNH |

Sáng 20.10, Ban nữ công Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Sính Phình số 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Công đoàn Điện lực miền Bắc hỗ trợ người lao động 4,5 tỉ đồng

Tố Vân |

Hưởng ứng “Tháng Công nhân năm 2021” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chi 4,5 tỉ đồng cho việc tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, hướng tới cơ sở.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

LĐLĐ Hoa Lư (Ninh Bình): Phát động Tháng Công nhân và biểu dương CNLĐ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - LĐLĐ huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2022. Đồng thời, biểu dương các CNLĐ tiêu biểu năm 2021.

Công đoàn Điện lực miền Bắc xây nhà bán trú cho trẻ vùng cao

THANH BÌNH |

Sáng 20.10, Ban nữ công Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học Sính Phình số 2, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Công đoàn Điện lực miền Bắc hỗ trợ người lao động 4,5 tỉ đồng

Tố Vân |

Hưởng ứng “Tháng Công nhân năm 2021” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chi 4,5 tỉ đồng cho việc tổ chức nhiều hoạt động phù hợp, hướng tới cơ sở.