Hướng tới tiền lương đủ sống cho người lao động

Nam Dương |

Sáng 20.6, Viện Công nhân – Công đoàn trực thuộc Tổng LĐLĐVN phối hợp với với Quỹ Rosa Luxemburg (Đức) khai mạc Hội nghị tập huấn “Hướng tới mục tiêu tiền lương đủ sống ở cấp doanh nghiệp”.

Tham gia buổi tập huấn này có trên 50  cán bộ Công đoàn (CBCĐ) làm công tác lao động, tiền lương ở các LĐLĐ tỉnh, thành, CĐ các KCX-KCN và một số doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cùng ông Philip Degenharrdt - Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: “Lớp tập huấn rất có ý nghĩa trong bối cảnh từ năm 2021, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước sẽ không trực tiếp can thiệp vào thang, bảng lương của doanh nghiệp mà dành không gian này cho đại diện NLĐ và NSDLĐ thương lượng với nhau. Để thương lượng thành công, CBCĐ cần có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Bốn chuyên đề của chương trình tập huấn sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quan trọng, cơ bản cần thiết để thương lượng với giới chủ”.

Các CBCĐ tham gia lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương
Các CBCĐ tham gia lớp tập huấn. Ảnh Nam Dương

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị các học viên tập trung lắng nghe, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi, đặt ra những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Sau lớp tập huấn  cần chia sẻ những kiến thức thu hoạch được cho đồng nghiệp và các CBCĐ cấp dưới, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thương lượng thành công về tiền lương tại một số doanh nghiệp.

Ông Philip Degenhardt, chia sẻ: Chủ đề tập huấn rất quan trọng vì tính cấp thiết của nó. Theo nghiên cứu của Tổng LĐLĐVN thì mức lương hiện nay chỉ đáp ứng đủ 80% mức sống của CN. Trong bối cảnh Việt Nam sẽ có thêm tổ chức đại diện tập thể NLĐ ở doang nghiệp và tổ chức CĐ sẽ tham gia đàm phán trực tiếp với giới chủ tiền lương thì những kiến thức, kỹ năng đàm phán về tiền lương với giới chủ sẽ giúp cho các tổ chức đại diện tập thể NLĐ nâng cao vai trò của mình.

Ông Philip Degenharrdt, Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Ông Philip Degenharrdt, Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương

Theo chương trình, trong hai ngày 20, 21.6, các học viên sẽ được nghe Tiến sĩ Vũ Hoàng Ngân - Trưởng khoa Kinh tế và nguồn nhân lực, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, trang bị 4 chuyên đề: Tiền lương, chế độ đãi ngộ và CBCĐ; Cách thức xây dựng thang, bảng lương trong doang nghiệp; Thang, bảng lương trong doanh nghiệp và quy chế tiền lương; Kỹ năng thương lượng và đàm phán tiền lương.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

"Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật"

Phạm Đông - Thái Hà |

Chiều 18.6, tại thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà thợ lò ở độ sâu gần 400m

Nguyễn Hùng |

Nhân “Tháng Công nhân”, sáng nay (1.6), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đi thăm, tặng quà thợ lò Cty CP than Hà Lầm, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang làm việc ở độ sâu – 375m.

Chăm lo đời sống công nhân hôm nay còn là đầu tư cho tương lai

Đ.CHUNG-C.NGUYÊN-T. TRUNG |

Ngày 22.5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của hàng triệu công nhân và người lao động (NLĐ) trên cả nước.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

"Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật"

Phạm Đông - Thái Hà |

Chiều 18.6, tại thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu thăm, tặng quà thợ lò ở độ sâu gần 400m

Nguyễn Hùng |

Nhân “Tháng Công nhân”, sáng nay (1.6), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã đi thăm, tặng quà thợ lò Cty CP than Hà Lầm, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang làm việc ở độ sâu – 375m.

Chăm lo đời sống công nhân hôm nay còn là đầu tư cho tương lai

Đ.CHUNG-C.NGUYÊN-T. TRUNG |

Ngày 22.5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của hàng triệu công nhân và người lao động (NLĐ) trên cả nước.