Hướng phong trào thi đua vào tăng năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn

Kiều Vũ |

Năm 2021, toàn thành phố Hà Nội có 60.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 3.655 công nhân lao động được công nhận Công nhân giỏi cấp trên cơ sở. Trong đó, riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỉ lệ 35% số công nhân được tuyên dương.

Đây là kết quả của việc Công đoàn đã hướng phong trào thi đua vào việc góp phần tăng năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Việc công nhân lao động khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỉ lệ 35% số công nhân được tuyên dương không chỉ khẳng định nỗ lực của bản thân người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của tổ chức Công đoàn.

Tiêu biểu ở khối này là chị Lương Thị Xứng - công nhân TNHH Canon Việt Nam. Chị là công nhân tiêu biểu cho trên 21.000 công nhân lao động Công ty TNHH Canon Việt Nam. Tuy là công nhân trẻ nhưng chị Xứng có trình độ tay nghề cao, có nhiều sáng kiến, cải tiến dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, đem lại lợi nhuận cho Công ty. Đặc biệt năm 2020 chị được giải nhất Olympic Hội thi Kỹ năng đo- mức tay nghề cấp cao của Canon Việt Nam.

Một điển hình khác là anh Đinh Văn Hòa - Công nhân Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm Ladoda với thâm niên 18 năm trong nghề may da, anh luôn tâm huyết với nghề và tận tình hướng dẫn dạy nghề cho công nhân mới.

Trình độ tay nghề cao, lòng yêu nghề và không ngừng phấn đấu nên năm nào anh cũng có sáng kiến, cải tiến áp dụng hiệu quả tại Công ty nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hàng lỗi hỏng. Năm nào anh cũng được Công ty công nhận danh hiệu “Bàn tay vàng”.

Ở đây có thể thấy rõ Công đoàn cơ sở đã chủ động và phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, mà trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Hướng phong trào thi đua vào việc góp phần tăng năng suất lao động, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ động ứng dụng khoa học, thực hiện an toàn trong đoàn viên, CĐ Quân đội

Linh Nguyên |

HÀ NỘI – Ngày 30.11, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021.

Công đoàn Dệt may Việt Nam học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Hải Anh |

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức trực tuyến với 155 điểm cầu. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và trao đổi các nội dung.

Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 10.11, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở”.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chủ động ứng dụng khoa học, thực hiện an toàn trong đoàn viên, CĐ Quân đội

Linh Nguyên |

HÀ NỘI – Ngày 30.11, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II và Cuộc thi Đề tài, sáng kiến trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021.

Công đoàn Dệt may Việt Nam học tập Nghị quyết 02-NQ/TW

Hải Anh |

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức trực tuyến với 155 điểm cầu. Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và trao đổi các nội dung.

Tổng LĐLĐVN tổ chức Tọa đàm trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng

Hà Anh |

Hà Nội - Ngày 10.11, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến Giải pháp tổ chức phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 tại công đoàn cơ sở”.