Hướng dẫn trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc do dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 260/LĐLĐ nhằm hướng dẫn trả lương cho người lao động (NLĐ) trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh COVID-19.

Công văn nêu, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, một số công nhân đã bị mắc bệnh. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong các nhà máy, phân xưởng, doanh nghiệp, các khu công nghiệp là hoàn toàn có thể xảy ra với mức độ nguy hiểm cao và có thể ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng chục nghìn NLĐ trên địa bàn thành phố.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ TP.Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách với NLĐ bị ngừng việc.

Không để xảy ra trường hợp doanh nghiệp lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh để cắt giảm quyền lợi của NLĐ, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả chế độ cho NLĐ bị ngừng việc do dịch COVID-19.

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản số 1064/LĐTBHXH-QHLĐTL ngày 25.3.2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để xác định trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Trường hợp NLĐ ngừng việc do phải đi cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; ngừng việc do doanh nghiệp (hoặc bộ phận doanh nghiệp) dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 thì tiền lương ngừng việc của NLĐ thực hiện theo Khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

Nếu ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống, tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Nếu phải ngừng việc trên 14 ngày, tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Công văn của LĐLĐ TP.Hà Nội ghi rõ, trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn đến không bố trí đủ việc làm cho NLĐ. Người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo Điều 29 Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người lao động tạm thời chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm; người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc.

Trường hợp này, NLĐ được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Ngoài ra, trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, không hưởng lương hoặc hưởng lương nếu hai bên có sự thỏa thuận. Trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của NLĐ.

Trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới buộc phải cắt giảm chỗ làm việc, thực hiện tổ chức lại lao động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp cho NLĐ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ kịp thời phòng chống COVID-19

Thanh Huyền |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm, thể hiện trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho các bệnh viện, đơn vị tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội (800 triệu đồng), Bắc Ninh (300 triệu đồng), Bắc Giang (300 triệu đồng), Đà Nẵng (300 triệu đồng).

Vinamilk tặng 1.000 thùng sữa cho người dân Campuchia trong “vùng đỏ” dịch COVID-19

Thanh Huyền |

Vào đầu tháng 05/2021, Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” về dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc COVID-19 đi cùng chuyến bay với Giám đốc Hacinco

Thùy Linh |

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, bệnh nhân mới dương tính với SARS-CoV-2 là bác sĩ của bệnh viện Phổi Trung ương, đã từng đi cùng chuyến máy bay từ Đà Nẵng về Hà Nội với vợ chồng Giám đốc Hacinco mắc COVID-19.

Điện Biên phát hiện ca COVID-19 thứ 3, chưa rõ nguồn lây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 14.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ kịp thời phòng chống COVID-19

Thanh Huyền |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến hết sức phức tạp, mức độ lây lan nhanh và nguy hiểm, thể hiện trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã kịp thời chia sẻ, động viên và hỗ trợ 1,7 tỉ đồng cho các bệnh viện, đơn vị tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội (800 triệu đồng), Bắc Ninh (300 triệu đồng), Bắc Giang (300 triệu đồng), Đà Nẵng (300 triệu đồng).

Vinamilk tặng 1.000 thùng sữa cho người dân Campuchia trong “vùng đỏ” dịch COVID-19

Thanh Huyền |

Vào đầu tháng 05/2021, Angkormilk, công ty con của Vinamilk tại Campuchia đã hỗ trợ 1.000 thùng sữa, tương đương 48.000 hộp sữa cho những người dân sống trong “vùng đỏ” về dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương mắc COVID-19 đi cùng chuyến bay với Giám đốc Hacinco

Thùy Linh |

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, bệnh nhân mới dương tính với SARS-CoV-2 là bác sĩ của bệnh viện Phổi Trung ương, đã từng đi cùng chuyến máy bay từ Đà Nẵng về Hà Nội với vợ chồng Giám đốc Hacinco mắc COVID-19.

Điện Biên phát hiện ca COVID-19 thứ 3, chưa rõ nguồn lây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 14.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.