Theo PGS-TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN, việc ban hành hướng dẫn là hết sức cần thiết trong bối cảnh tình trạng bạo hành nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ có xu hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng, táo tợn, hung hãn, manh động hơn.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2017, số vụ hành hung bác sĩ, nhân viên y tế là 25 vụ với 37 đối tượng tham gia trong khi giai đoạn 2014-2016 chỉ có 13 vụ. Trong đó truy tố 10 vụ, 10 đối tượng; xử lý hành chính 11 vụ, 19 đối tượng.
Năm 2018, thống kê sơ bộ đã xảy ra 21 vụ bạo hành (gây thương tích, đập phá, gây rối...) đối với nhân viên y tế. Vì vậy với hướng dẫn này, CĐ Y tế VN đưa ra nhiều giải pháp để CĐCS chủ động phòng ngừa nạn bạo hành ở cơ sở y tế như: Tăng cường tập huấn, kiểm tra giám sát về thực hiện quy tắc ứng xử; đầu tư cho cơ sở vật chất (trang bị camera, sắp xếp khoa học, giảm nguy cơ gây ra bạo hành); nhân viên y tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, hạn chế tối đa các vật dụng có thể bị sử dụng làm hung khí để hành hung.